Kiểu gia đình nào khiến con dễ nổi loạn?

12/02/2017 - 07:30

PNO - Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ sẽ giúp bạn suy nghĩ lại cách dạy con nếu bạn là nguyên nhân khiến con nổi loạn.

Theo nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Pittsburgh (Mỹ), cha mẹ quá nghiêm khắc với con cái bằng hình phạt hay đòn roi, la hét, đe dọa tinh thần thì con dễ nổi loạn.

Báo cáo cho thấy, trẻ em từ gia đình nghiêm khắc thích chia sẻ và dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn là tuân thủ những quy định của cha mẹ. Trẻ em từ những gia đình quá nghiêm khắc ít có khả năng thực hiện tốt bài kiểm tra ở trường, và thường quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành.

Kieu gia dinh nao khien con de noi loan?
 

Nghiên cứu xem xét 1.500 học sinh trong thời gian 9 năm, từ lúc 13 tuổi cũng ghi nhận, đòn roi của cha mẹ chỉ khiến trẻ tập trung vào hành vi hiện tại, chứ không thay đổi được những suy nghĩ của trẻ về tương lai của chúng.

Vì bạn bè là nơi chia sẻ tốt nhất nên trẻ dành nhiều thời gian với bạn thay vì làm bài tập về nhà, và sẵn sàng “nổi loạn” chỉ để bảo vệ nhóm bạn cùng chơi. Thậm chí, nhiều trẻ còn trộm cắp, đánh nhau.

Dẫu biết “thương cho roi cho vọt”, nhưng phụ huynh đừng vô tình đẩy con trẻ xa lánh mình để rồi hối hận không kịp.

Ngọc Hạ

(Theo CNN, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI