Đi làm móng ngoài tiệm, một phụ nữ bị bỏng hóa chất độ 3

14/11/2017 - 09:00

PNO - Bác sĩ xác nhận bệnh nhân bị bỏng hóa chất khi xóa vết chai ở chân.

Một phụ nữ tên Cindy Dillon (sống ở bang Missouri, Mỹ) bị bỏng hóa chất ở bàn chân sau khi sử dụng dịch vụ tại tiệm làm móng địa phương. Vết thương nghiêm trọng đến mức chị Cindy phải mất vài tháng mới hồi phục hoàn toàn.

Di lam mong ngoai tiem, mot phu nu bi bong hoa chat do 3
Nạn nhân bị bỏng hóa chất sau khi sử dụng một loại gel tẩy vết chai chân ở tiệm làm móng và được quấn nóng bằng nilon và khăn trong 15 phút. Khi cúi xuống, chị hốt hoảng vì thấy vết bỏng khủng khiếp trên da.
Di lam mong ngoai tiem, mot phu nu bi bong hoa chat do 3
Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng độ 2-3 và phải mất nhiều tháng mới hồi phục vết bỏng ở chân.

Hầu hết những loại dung dịch tẩy da chai đều có chứa thành phần salicylic acid, chất này làm vết chai bị bong ra. Sản phẩm này chỉ được áp dụng cục bộ tại vùng da cần xử lý và phải rửa sạch bằng nước lạnh nếu tiếp xúc với những vùng da xung quanh. 

Tuy nhiên, thành phần salicylic acid cũng thường được sử dụng trong các sản phẩm rửa mặt hoặc chăm sóc da trực tiếp. Có thể nạn nhân bị dị ứng với một số hóa chất nào khác có trong sản phẩm đã sử dụng.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI