Đi khám đau tai, cậu bé bất ngờ được bác sĩ gắp ra hàng chục con giòi

27/07/2017 - 09:30

PNO - Bác sĩ dùng nhíp gắp lần lượt từng con giòi còn sống ra khỏi tai bệnh nhân.

Một cậu bé người Kazakhstan được gia đình đưa đến bệnh viện vì đau tai. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã gắp được hàng chục con giòi sống ra khỏi tai cậu bé. Tổng cộng có hàng chục con giòi đã được lấy ra ngoài.

Di kham dau tai, cau be bat ngo duoc bac si gap ra hang chuc con gioi
Những con giòi trong lỗ tai cậu bé được tìm thấy có chiều dài khoảng 1cm, chúng được cho là ấu trùng của loài ruồi xanh Calliphoridae. Nếu không được chữa trị kịp thời, lũ giòi sẽ xâm nhập vào não và khiến bệnh nhân tử vong.


Tình trạng ấu trùng ký sinh trong tai người thường xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi, đặc biệt là những bé bị suy nhược cơ thể.

Những người bị giòi trong lỗ tai có thể nghe thấy tiếng vo vo, đồng thời tai họ cũng bốc mùi khó chịu, trường hợp xấu có thể dẫn đến điếc.

Di kham dau tai, cau be bat ngo duoc bac si gap ra hang chuc con gioi
Loài ruồi xanh Calliphoridae


Người dân ở Kazakhstan đang được khuyến cáo giữ nhà cửa sạch sẽ và đậy nắp thùng rác cẩn thận để tránh thu hút ruồi nhặng trong những tháng mùa hè nóng bức.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI