Cô gái không có âm đạo hạnh phúc vì tìm được tình yêu

17/08/2017 - 20:23

PNO - Căn bệnh bẩm sinh khiến cô gái trẻ không có tử cung, cổ tử cung và âm đạo như những phụ nữ bình thường.

Không có âm đạo đồng nghĩa với việc không thể sinh hoạt tình dục và thực hiện thiên chức làm mẹ như bao phụ nữ khác, thế nhưng điều đó không thể cản trở cô gái Kaylee Moats (22 tuổi, sống tại thành phố Gilbert, bang Arizona, Mỹ) tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Co gai khong co am dao hanh phuc vi tim duoc tinh yeu
Kaylee Moats mắc phải hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser, khiến cô không có tử cung, cổ tử cung và âm đạo như những phụ nữ khác. Từ năm 18 tuổi, trong một lần khám phụ khoa vì mãi không thấy có kinh nguyệt xuất hiện, Kaylee được chẩn đoán mắc hội chứng Mayer Rokitansky Küster Hauser bẩm sinh. Tình trạng này khiến Kaylee không có tử cung, cổ tử cung và âm đạo.
Co gai khong co am dao hanh phuc vi tim duoc tinh yeu
Kể từ khi được chẩn đoán bệnh, Kaylee đã sống trong sợ hãi vì sợ mọi người phát hiện và chế nhạo. Kaylee cho biết cô vẫn có bộ phận sinh dục bình thường nhưng lại thiếu đi lỗ âm đạo, thay vào đó là một vùng da lõm xuống như má lún đồng tiền. Cô vẫn bị đau bụng và rụng trứng khi đến tuổi dậy thì nhưng lại không có kinh nguyệt.
Co gai khong co am dao hanh phuc vi tim duoc tinh yeu
Mọi thứ thay đổi khi Kaylee gặp được Robbie Limmer, người bạn trai này vẫn yêu thương cô cho dù mối quan hệ của họ thiếu đi tình dục.
Co gai khong co am dao hanh phuc vi tim duoc tinh yeu
Kaylee hiện cần khoảng 15.000 USD (tương đương hơn 340 triệu đồng) để làm phẫu thuật mở âm đạo.
Co gai khong co am dao hanh phuc vi tim duoc tinh yeu
Vì được xem là phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nên ca phẫu thuật của Kaylee không được bảo hiểm thanh toán. Dù được bạn trai yêu thương vô điều kiện, Kaylee vẫn khao khát có được cuộc sống tình dục bình thường như bao phụ nữ khác. 
Co gai khong co am dao hanh phuc vi tim duoc tinh yeu
Vì được xem là phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nên ca phẫu thuật của Kaylee không được bảo hiểm chi trả. Để giúp đỡ bạn gái, mỗi tháng Robbie trích 50 USD (khoảng 1,1 triệu đồng) từ tiền lương của mình giúp cô có thêm kinh phí làm phẫu thuật. Bên cạnh đó, chị gái của Kaylee cũng đang vận động gây quỹ trên internet để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng.
Co gai khong co am dao hanh phuc vi tim duoc tinh yeu
Kaylee hi vọng sớm có đủ tiền phẫu thuật để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa. Cô cũng mong có thể làm mẹ bằng phương pháp mang thai hộ hoặc nhận con nuôi trong tương lai.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI