92 tỷ đồng tiền trúng thưởng vé số của chị Đào được đảm bảo

28/10/2016 - 06:30

PNO - C46 Bộ Công an khẳng định quy trình trả thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan và chúc mừng người chơi may mắn trúng vé xổ số tự chọn.

Chiều ngày 27/10, trước những thông tin dư luận cho rằng số tiền thưởng 92 tỷ đồng trao cho một người mua vé số tự chọn ở Trà Vinh có khả năng bị thu hồi, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã ra thông cáo chính thức, khẳng định không thu hồi giải thưởng 92 tỷ đồng đã trao cho người chơi vào ngày 16/10.

Cụ thể, theo quy định của Vietlott, “người trúng thưởng” là người sở hữu vé trúng thưởng. Qua xác minh, người trúng thưởng giải Jackpot kỳ quay số mở thưởng lần thứ 39, ngày 16/10/2016 được xác định là ông Thái đến từ Trà Vinh. Ông Thái là người duy nhất sở hữu vé trúng thưởng do Vietlott phát hành (phía sau mặt vé có ghi thông tin cá nhân ông Thái trùng khớp với giấy tờ tùy thân ông cung cấp).

Vì thế, tại Lễ trao giải Jackpot ngày 18/10/2016, Vietlott đã trao thưởng giải Jackpot cho ông Thái đến từ Trà Vinh. Vietlott đã hoàn tất thủ tục trả thưởng ngay tại buổi lễ trao thưởng vào chiều 18/10/2016 bằng hình thức chuyển khoản.

92 ty dong tien trung thuong ve so cua chi Dao duoc dam bao
Ông Thái nhận số tiền thưởng cao kỷ lục cho một chiếc vé số trúng giải ở Việt Nam.

Được biết, người mua tờ vé số trúng thưởng là chị Đào (con gái ông Thái). Sau đó, chị Đào đã ủy quyền cho ông Thái đến TP. HCM để làm thủ tục nhận thưởng

Chứng kiến buổi lễ, đại diện Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư (C46 Bộ Công an) cũng khẳng định quy trình trả thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan và chúc mừng người chơi may mắn trúng vé xổ số tự chọn Vietlott. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phát hành báo cáo kết quả kiểm tra về các thủ tục trả thưởng cho người trúng thưởng giải Jackpot – Mega 6/45 của Vietlott đã diễn ra công khai, minh bạch và hoàn toàn theo đúng quy định pháp luật liên quan.

Liên quan đến việc chị Đào trúng 92 tỷ tiền vé số, một lãnh đạo Phường 8, TP. Trà Vinh (nơi chị Đào cư ngụ) cho biết: "Chị Đào cũng đã trích ra hơn 1 tỷ đồng để mua những phần quà từ thiện trao cho người nghèo trên địa bàn. Hiện nay không còn người nào đến nhà chị Đào xin tiền nữa".

Trước đó, vào ngày 22/10, tại TP. Cần Thơ, một số lãnh đạo công ty xổ số truyền thông đã phản ánh có nghi vấn Vietlott phát hành vé số sai quy định khi tự in các cặp số lên vé rồi bán cho người chơi. Bên cạnh đó, một số đại lý còn tự ý tăng giá vé khi bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, sáng ngày 25/10, trao đổi với Phụ nữ TP. HCM, Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn Luật sư TP. HCM cho rằng, cách làm trên của Vietlott là đúng quy định về kinh doanh vé số tự chọn, khi nào cơ quan có chức năng phát hiện các đại lý làm sai như giá 10.000 đồng mà lại bán 12.000 đồng, thậm chí 15.000 đồng, thì cơ quan chức năng lập Biên bản và xử lý theo thủ tục Hành chính là xử phạt theo quy định của pháp luật.

"Nếu trường hợp vé số của Vietlott phát hành sai quy định như trình bày trên, mà Cơ quan chức năng phát hiện, lập Biên bản thì có thể thu hồi giải thưởng của những vé số đã trúng giải" - ông Tuấn nói.

Luật sư Đỗ Hải Bình - Đoàn Luật sư TP. HCM cho rằng, có thể do việc kinh doanh của Vietlott hiệu quả, đặc biệt là sau khi có người trúng giải thưởng 92 tỷ đồng khiến các công ty xổ số truyền thống bị ảnh hưởng doanh thu nên mới xuất hiện những tranh cãi về việc phát hành, bán vé số của Vietlott.

"Một đại lý bán vé số ở Quận 1 mà có người chơi ở Quận 7 muốn mua, họ vận chuyển đến tận nhà cho khách thì vé số có 12.000 đồng hay 17.000 đồng thì cũng không vi phạm" - ông Bình nói.

Trước giả thiết nếu Vietlott phát hành sai quy định thì có thu hồi lại các giải thưởng đã trao hay không, ông Bình cho rằng không có cơ sở để thu hồi giải thưởng.

Còn phía Vietlott đưa ra khuyến cáo,  người dân có nhu cầu tham gia sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nên đến trực tiếp các điểm bán hàng với nhận dạng thương hiệu Vietlott để được các nhân viên điểm bán hàng phục vụ đảm bảo quyền lợi: mua vé xổ số tự chọn Vietlott đúng giá phát hành, tránh rủi ro bị lừa đảo hoặc mua vé với giá tiền cao hơn mệnh giá in trên vé.

Khi đến các điểm bán hàng của Vietlott, người chơi được các nhân viên bán hàng cung cấp thẻ chọn số để người chơi tự chọn những con số may mắn tham gia dự thưởng sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Trên thẻ chọn số có hai lựa chọn: Người chơi có thể tự chọn 06 con số may mắn theo mong muốn bằng cách tích vào các con số từ 01 đến 45, hoặc tích vào ô “TC” để máy tự chọn các con số cho mình. Trong cả hai trường hợp này đều đảm bảo quyền lợi tự chọn của người chơi.

Nhân Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI