Chữa tâm thần lại được kê toa động kinh, cô gái bị 'đốt cháy từ trong ra ngoài'

12/05/2017 - 10:30

PNO - Cô gái đáng thương suốt 3 năm qua phải chịu đựng đau đớn vì bị điều trị sai thuốc. Nay cô quyết tâm khởi kiện.

Nạn nhân là Khaliah Shaw (26 tuổi), sống ở bang Georgia của Mỹ. Ba năm trước, cô đến gặp bác sĩ và nói rằng mình gặp vấn đề tinh thần, thường xuyên chán nản. Bác sĩ đã kê thuốc Lamictal.

Đây là loại thuốc dùng điều trị bệnh động kinh cho Khaliah và thỉnh thoảng được dùng điều trị chứng rối loạn lưỡng cực.

Chua tam than lai duoc ke toa dong kinh, co gai bi 'dot chay tu trong ra ngoai'
Khaliah Shaw trước và sau khi bị bệnh lạ - Ảnh: 11Alive

Sau khi tiếp nhận thuốc, cô gái này rơi vào tin trạng hôn mê trong ba tuần và da cô bắt đầu bong tróc. Cô có cảm giác đau đớn, toàn thân bỏng rát. Khaliah cho biết:

“Tôi có cảm giác cơ thể mình bị đốt cháy từ bên trong và mình có dấu hiệu tan chảy”.

Cô được kiểm tra và kết luận bị hội chứng Stevens Johnson.

Đây là hội chứng chịu thương tổn đa dạng ở da và niêm mạc. Nguyên do là dị ứng thuốc hoặc nhiễm trùng.

Khaliah đang dần mất thị lực và cô đã mất hẳn phần móng tay cùng tuyến mồ hôi. Hiện cô vẫn đang trong quá trình điều trị khắc phục hậu quả.

Chua tam than lai duoc ke toa dong kinh, co gai bi 'dot chay tu trong ra ngoai'
Khaliah có cảm giác cơ thể mình bị đốt cháy dần từ bên trong - Ảnh: 11Alive

Số tiền mà Khiliah kiện đòi bòi thường là 3,45 triệu USD và có thể tăng thêm cùng với chi phí điều trị phát sinh trong thời gian tới.

Khaliah khởi kiện vì không muốn có những bệnh nhân chịu hậu quả vì bị kê toa thuốc không thích hợp.

Duy An (Theo 11Alive)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI