Cha cứu con gái thoát chết nhờ nhận ra tiếng khóc bất thường

30/07/2017 - 07:00

PNO - Bản năng làm bố đã giúp người đàn ông 45 tuổi cứu sống con gái mình.

Trở về nhà sau một ngày làm việc, anh Stu Bonsall (45 tuổi, sống tại thị xã Burnley, hạt Lancashire, Anh) nhận thấy con gái 4 tháng tuổi Megan đang khóc một cách bất thường.

Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Bé Megan hôn mê vì nhiễm trùng huyết


Khi nghe vợ nói rằng bé Megan đã khóc như thế trong vài giờ; như bản năng của người cha, anh Stu lo lắng tột độ.

Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Anh Stu Bonsall, cha của Megan, cảm thấy lo lắng khi nhận ra bé đang khóc một cách bất thường


Gia đình anh tức tốc đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Burnley cách nhà hơn 6km để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé Megan bị ốm nặng và đã hôn mê, họ khuyên gia đình nên chuyển bé đến bệnh viện lớn hơn.

Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Anh Bonsall tin vào bản năng của mình và anh đã cứu được con gái.


Sau khi chuyển viện, bé Megan được chăm sóc đặc biệt và thực hiện hàng loạt các xét nghiệm. Ngay sau đó, bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết, một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng xảy ra khi phản ứng của cơ thể đối với nhiễm trùng gây tổn thương cho các mô và cơ quan nội tạng.

Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Anh Stu khuyên các bậc phụ huynh đừng ngại gặp bác sĩ nếu có nghi ngờ gì về tình trạng của con.
Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Bé Megan nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Burnley


Megan được chỉ định truyền dịch tĩnh mạch. 3 ngày sau đó, bé dần thoát khỏi tình trạng hôn mê. Nhờ đáp ứng tốt với quá trình điều trị, Megan được xuất viện sau một tuần.

Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Cha mẹ Megan lo sợ bé có thể chết trên đường đến bệnh viện.
Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng huyết
Cha cuu con gai thoat chet nho nhan ra tieng khoc bat thuong
Thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, giờ đây Megan đã là một em bé 1 tuổi khỏe mạnh và hạnh phúc.


Chia sẻ về trường hợp của con gái, anh Stu cho biết bản thân không hề hối hận khi đã tin vào bản năng của mình. Anh cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh đừng chần chừ hay lo sợ khi có bất cứ nghi ngờ nào về tình trạng sức khỏe của con, thay vào đó, hãy nhanh chóng đưa bé đến bác sĩ.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI