Bệnh viện nhận hơn 20.000 ca cấp cứu trong những ngày tết ở TP.HCM

02/02/2017 - 19:41

PNO - Năm nay, các bệnh viện ởTP.HCM tăng hơn 3.000 ca cấp cứu so với cùng thời gian nghỉ Tết năm ngoái.

Chiều 2/2, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 29 Tết đến mùng 5, tức từ ngày 26/1 đến 1/2), trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu tiếp nhận 303 ca, tăng 15,7% so với năm 2016. Riêng tai nạn giao thông mỗi ngày có 79 lượt, tăng gần 24% so với năm 2016.

Đặc biệt năm nay, số ca đâm chém, đả thương đến cấp cứu chỉ còn 6 ca, giảm 2,2%. Thế nhưng, bệnh viện cũng tiếp nhận 2 ca do pháo nổ và một ca bị bắn ở Tây Ninh.

Benh vien nhan hon 20.000 ca cap cuu trong nhung ngay tet o TP.HCM
Một ca cấp cứu trong những ngày tết ở TP.HCM

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Trung tâm cấp cứu 115 đã phối hợp với các Trạm cấp cứu vệ tinh được đặt ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố, đã vận chuyển hơn 20.000 người bệnh cần cấp cứu, tăng hơn 3.000 ca so với cùng thời gian nghỉ Tết năm ngoái.

Còn bác sĩ Võ Quang Huy, Quyền giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết, Tết năm nay không có ca chuyển viện đặc biệt như các năm trước. Phần lớn chỉ là những ca cấp cứu đơn thuần như: chấn thương sọ não, tai nạn giao thông, các bệnh mạn tính…

Ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay, trong số các ca cấp cứu ở các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thì có 1.784 trường hợp bị tai nạn giao thông (trong đó có 3 ca tử vong), 383 ca do đánh nhau.

Lê Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI