Bé trai phỏng nặng do chơi đèn Trung thu

06/10/2017 - 09:00

PNO - Ngày 5/10, bác sĩ Trần Đắc Nguyên Anh - Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp phỏng nghiêm trọng do đèn Trung thu.

Bệnh nhi là bé trai 5 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk.

Tối 4/10 (đêm rằm Trung thu), bệnh nhi chơi rước đèn cùng các bạn trong xóm. Đây là loại đèn làm bằng tre tự chế. Cháu bé châm lửa vào khay chứa chất đốt trong đèn, ngọn lửa bùng cháy táp vào mặt và quần áo.

Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Các bác sĩ xác định bé trai bị phỏng 30% diện tích cơ thể ở các vị trí mặt, cổ, thân. Điều lo ngại nhất là nguy cơ bệnh nhi phù nề đường hô hấp do hít phải khí nóng.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI