Bé trai khó đi tiểu, bất ngờ phát hiện cây kim trong bàng quang

30/01/2018 - 13:50

PNO - Bệnh nhi 11 tháng tuổi được mẹ đưa đến bệnh viện vì khó đi tiểu tiện.

Bé trai 11 tháng tuổi ở thành phố Fergana, Uzbekistan được mẹ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao và gặp vấn đề khi tiểu tiện.

Ban đầu, bác sĩ cho rằng bé trai bị viêm phổi. Tuy nhiên kết quả chụp X-quang cho thấy trong cơ thể bệnh nhân có rất nhiều kim. Những cây kim không chỉ nằm ở bàng quang mà còn rải rác khắp nơi trong tim, cổ, cột sống và đại tràng của bé.

Be trai kho di tieu, bat ngo phat hien cay kim trong bang quang
Các bác sĩ tìm thấy 16 cây kim trong cơ thể bé trai 11 tháng tuổi.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, các bác sĩ chỉ lấy được 13 cây kim ra khỏi cơ thể bé. Trong số đó, 9 cây đầu tiên được lấy ra khỏi bụng, 1 cây lấy ra từ cổ và 3 cây khác được lấy từ ngực.

Tất cả 13 cây kim nói trên đều nằm ở những vị trí nguy hiểm có thể gây tử vong. 3 cây kim còn lại vẫn bị kẹt trong cơ thể em bé nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng, dứ kiến cũng sẽ sớm được loại bỏ.

Be trai kho di tieu, bat ngo phat hien cay kim trong bang quang
Ảnh chụp X-quang cho thấy số kim nằm rải rác trong tim, cổ, cột sống, đại tràng và bàng quang của bệnh nhi.

Theo thông tin từ mẹ bé, cô và con trai sống cùng mẹ ruột, còn chồng hiện đang làm việc tại Nga. 

“Không có người lạ nào đến nhà chúng tôi. Tôi không biết làm sao mà việc này có thể xảy ra”, mẹ em bé cho biết.

Be trai kho di tieu, bat ngo phat hien cay kim trong bang quang
Số kim sau khi lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi

Bệnh nhi hiện đang được điều trị tại Trung tâm Khoa học y học khẩn cấp Cộng hòa Uzbekistan. Giáo sư Khabibulla Akimov, trưởng khoa nhi tại trung tâm này cho biết em bé không thể tự mình nuốt kim vào bụng được.

Phía cảnh sát thành phố Fergana hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI