Bé trai 7 tháng tuổi uống nhầm chất gây nghiện

26/12/2016 - 06:37

PNO - Ngày 25/12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết đã tiếp nhận bé trai N.D.Q.A. bảy tháng tuổi bị kích thích, vật vã khi uống nhầm nước chứa chất gây nghiện của bố.

Ngày 25/12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết đã tiếp nhận bé trai N.D.Q.A. bảy tháng tuổi bị kích thích, vật vã khi uống nhầm nước chứa chất gây nghiện của bố.

Be trai 7 thang tuoi uong nham chat gay nghien
Ảnh minh họa.

Trước đó, bé A. khát sữa, bà của bé đã pha sữa với nước đựng trong ly để trên bàn do bố bé vừa pha chất gây nghiện vào để sử dụng. Khi được bà đút sữa, bé A. bị ói, nhưng bà tiếp tục cho uống đến 30ml thì bé bị kích thích, vật vã, không ngủ, gồng giật tay chân.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tăng trương lực cơ ở tứ chi, cử động bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị rối loạn vận động tay chân do ngộ độc chất gây nghiện. Vì không có thuốc giải độc đặc hiệu nên các bác sĩ điều trị theo triệu chứng, chủ yếu là hồi sức tích cực.

L.N.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI