Bé trai 5 tuổi đã tử vong sau hai ngày mẹ bị xe tải cán qua người

05/09/2017 - 16:59

PNO - Một tai nạn đau lòng xảy ra vào ngày 2/9 tại tỉnh An Giang đã khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 mẹ con.

Chiều 5/9, thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết bé N.T.H.H. 10 tuổi - là người duy nhất còn sống trong vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào ngày 2/9/2017 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khiến 4 người bị thương và tử vong.

Be trai 5 tuoi da tu vong sau hai ngay me bi xe tai can qua nguoi
Bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy 


Vụ tai nạn xảy ra khi chị P.T.L đang chở con và 3 người cháu trên đường về nhà đã va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều, cả 4 người té xuống đất. Chị P.T.L tử vong tại chỗ do bị chiếc xe tải cán qua người. 

Con trai của chị và 2 người cháu được chuyển ngay lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin sơ bộ là cả 3 cháu bé đều bị chấn thương sọ não rất nặng. Do chấn thương quá nặng, cháu N.T.L 6 tuổi tử vong tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Be trai 5 tuoi da tu vong sau hai ngay me bi xe tai can qua nguoi
Thạc sĩ Lê Minh Hiển đến thăm hỏi, động viên và tặng sữa hỗ trợ dinh dưỡng cho gia đình bé N.T.H.H


Con trai của chị L. là cháu N.H.P. 5 tuổi cũng tử vong 2 ngày sau. Người còn sống sót duy nhất trong vụ tai nạn là cháu N.T.H.H. 10 tuổi đang được theo dõi tụ máu dưới màng cứng tại khoa Ngoại thần kinh.

Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định không thu viện phí của gia đình bé N.T.H.H.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI