Bé sơ sinh mọc sừng trên đầu

06/03/2018 - 12:00

PNO - Bé trai 7 tuần tuổi được đặt biệt danh là “em bé kỳ lân” vì có một chiếc sừng mọc trên đầu từ khi chào đời.

Ngay từ khi chào đời, bé Nhel Jhon Prado (7 tuần tuổi, ở Manila, Philippines) được gọi là “em bé kỳ lân” vì trên đầu xuất hiện một khối u trông như một chiếc sừng.

Chỉ trong vài tuần, khối u của bé đã tăng gấp đôi kích thước. Em được chẩn đoán bị thoái vị não bẩm sinh, dù vậy các bác sĩ đã không phát hiện điều gì bất thường trong quá trình mang thai của mẹ bé.

Be so sinh moc sung tren dau

Kết quả kiểm tra cho thấy khối u trên đầu bệnh nhi lành tính và không gây tổn thương não, dù vậy nó vẫn là một dị tật bẩm sinh cần được phẫu thuật loại bỏ.

Be so sinh moc sung tren dau
Mẹ của bé cho rằng việc con mình mọc sừng trên đầu như vậy là một phước lành, một điều đặc biệt.

Khối u của bệnh nhi chứa nhiều dịch bên trong, vì vậy nó cần được băng lại để tránh bị tổn thương. 

Việc chăm sóc bé gặp nhiều khó khăn vì thay băng thường xuyên kể cả trong lúc ngủ. Mọi thao tác đều phải được thực hiện cẩn thận để không ảnh hưởng đến khối u.

Be so sinh moc sung tren dau

Ca phẫu thuật dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI