Bên trong khu điều trị nhiều sắc màu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa đưa vào sử dụng

19/07/2019 - 13:57

PNO - Sáng 19/7, Khu nhà nội trú C của Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM được đưa vào hoạt động. Hy vọng khu nhà này sẽ giải quyết được tình trạng quá tải lâu nay, bệnh nhi điều trị nội trú không phải chen chúc, chật chội.

Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1,TP.HCM - cho biết trung bình mỗi ngày, bệnh viện này tiếp nhận từ 5.000 đến trên 6.000 bệnh nhi ngoại trú, hơn 1.500 bệnh nhi nội trú nên thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung

Do đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 đưa Khu nhà C – khu nội trú vào hoạt động sẽ cải thiện tình trạng bệnh nhi và người nhà nằm - đứng - ngồi - chờ tràn lan như trước đây. Đặc biệt, bệnh viện có trên 60% trẻ em ngoại tỉnh đến khám và điều trị nên khu nội trú trở nên cấp thiết, nhất là khi vào “mùa” của bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi...

Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Tổng diện tích xây dựng khu nội trú lên 6.000 mét vuông, với 688 giường bệnh bao gồm các chuyên khoa Tiêu hóa, Nội Tổng quát, Hô hấp, Thận, Nhiễm - thần kinh và khoa Sốt xuất huyết... góp phần giảm bớt tình trạng chen chúc từ giường bệnh đến hành lang ở các khoa, phòng.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Tại Khu nhà C, bảo vệ, nhân viên y tế cũng được tăng cường nhằm hạn chế tối đa kẻ gian trà trộn lấy cắp hoặc người ngoài không liên quan, mang lại sự thông thoáng, dễ chịu cho bệnh nhi.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Nhằm hạn chế người thăm nuôi, tránh nhiễm khuẩn bệnh viện, người nhà đến đây phải có thẻ thăm nuôi của bệnh viện. Lên cầu thang phải xếp hàng trật tự, đợi đến lượt sử dụng thang máy theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Trước mỗi phòng bệnh đều có kệ để dép, bàn ăn cho người nhà, hạn chế nhiễm khuẩn cho trẻ đang nằm điều trị.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Trẻ em điều trị nội trú đã có thể ngủ ngon, thoải mái với mỗi trẻ 1 giường. Với phòng bệnh rộng rãi, người thân cũng thuận tiện khi chăm trẻ.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Chị Nguyễn Thị Xuân (35 tuổi, ở tỉnh Long An) đang chăm con tại Khu nhà C, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết: “Con tôi 17 tháng, nằm viện hơn 5 tháng, trước đây bé ở khu cũ, nằm hành lang nhưng giường có 3 bé rất chật chội. Qua tòa nhà này thoáng mát, sạch sẽ hơn, tôi đi chăm đỡ mệt, cháu cũng ít quấy khóc”.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Bà Thu Dung (57 tuổi, ở Trà Vinh), có cháu trai 2 tuổi đang điều trị ở khoa Hô hấp, vui mừng: “Bệnh viện công mà sang như bệnh viện tư. Cháu tôi có chỗ ăn, chỗ ngủ sạch sẽ. Cháu ngoại tôi nằm một mình một giường, ít bị ồn ào từ những bé khác nên được ngủ đủ giấc, bệnh cũng mau đỡ hơn. Những lần trước vào khám chen chúc, mệt mỏi quá”.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung

Ngoài Khu nội trú C, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng khởi công xây dựng thêm 3 khối nhà số 2, 4A và 5B với tổng diện tích lên tới 60.000 mét vuông, cao từ 12-15 tầng chưa kể các tầng hầm, dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Khối nhà số 2 sẽ là Trung tâm Tim mạch, khối 4A là khoa Khám bệnh và khoa Ngoại, khối 5B là Trung tâm Sơ sinh và chuyên khoa Nội. Sau khi 3 khối nhà này được đưa vào hoạt động, mức diện tích sử dụng tại bệnh viện sẽ là 55m2/1 người bệnh.

Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Nay có Khu nhà C, Bệnh viện Nhi đồng 1 hy vọng sẽ không còn trẻ nằm hành lang, người nhà đi chăm sẽ có chỗ nghỉ ngơi, nhân viên y tế cũng bớt căng thẳng hơn khi làm việc trong điều kiện chật chội như trước.
Ben trong khu dieu tri nhieu sac mau cua Benh vien Nhi Dong 1 vua dua vao su dung
Có thêm khu điều trị nội trú này, trẻ em khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ có không gian thoáng mát, sạch sẽ, giải quyết được tình trạng 3 - 4 trẻ nằm chung giường như trước đây.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI