Hà Nội: Cháy lớn tại cây xăng phố Trần Hưng Đạo

03/06/2013 - 16:31

PNO - Đến thời điểm hiện tại, chưa có thiệt hại về người và lực lượng chữa cháy đang tính đến phương án di dời người dân ở khu vực xung quanh cây xăng.

 Ha Noi: Chay lon tai cay xang pho Tran Hung Dao

Lực lượng chức năng đã phong tỏa các tuyến phố quanh cây xăng Trần Hưng Đạo để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: VGP/Trung Hiếu

Hồi 13 giờ 15 phút chiều nay, 3/6, tại cây xăng số 9 Tổng công ty xăng dầu Quân đội đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, với nguyên nhân xác định ban đầu là do sơ suất trong công tác nhập xăng.

Hiện các lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do đám cháy gây ra.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đám cháy bùng phát tại cây xăng số 9, thuộc Tổng Công ty Xăng dầu quân đội, số 2B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối diện Bệnh viện Trung ương quân đội 108) do sơ suất trong công tác nhập xăng, khiến xăng bị tràn ra ngoài, bắt lửa và gây cháy.

Ngay sau khi đám cháy bùng phát lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời báo cho Điện lực Hà Nội cắt điện cục bộ khu vực đám cháy và thông báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an TP Hà Nội.

Ha Noi: Chay lon tai cay xang pho Tran Hung Dao

Hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: VGP/Trung Hiếu

Trung tá Đinh Công Thành, Đội phó đội Cảnh sát giao thông số I, Công an TP Hà Nội cho biết: Hàng chục chiếc xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã được huy động để phân luồng hướng dẫn giao thông không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực đám cháy đồng thời tích cực triển khai lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy không để lan ra diện rộng.

Theo quan sát của phóng viên Báo Điện tử Chính phủ tại hiện trường đám cháy, toàn bộ nhà phía bên phải đám cháy bị thiêu rụi hoàn toàn, ngọn lửa đang tiếp tục bốc cao và đến thời điểm này vẫn chưa có thiệt hại về người.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng Công an TP Hà Nội cũng đang tính tới phương án di dời dân cư gần khu vực đám cháy ra khỏi khu vực nguy hiểm đề phòng nổ lớn do đám cháy gây nên.

Dập tắt được đám cháy ở cây xăng trước Viện 108

Cho đến 16 giờ, sau gần hai tiếng rưỡi "vật lộn" với ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại cây xăng dầu Quân đội, số 2B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối diện Bệnh viện Trung ương Quân đội)

Trước đó nửa tiếng, dù đã khống chế được đám cháy, nhưng lực lượng cứu hỏa đã phải huy động tới 3 xe chở cát đổ xuống nền bao quanh cây xăng để đề phòng ngọn lửa có thể bất ngờ lan rộng.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong quá trình tiếp xăng từ xe bồn, xăng đã tràn từ xe bồn ra ngoài, xuống rãnh thoát nước, ra tận phía trước khu vực 2 quán cơm cạnh cây xăng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguồn lửa từ đâu bắt vào xăng.

Khi ngọn lửa bùng lên vào lúc 13 giờ 20 tại khu vực này, nó đã lan vào cây xăng Quân đội, rồi mau chóng trùm kín xe bồn chở xăng đang tiếp xăng gần đó.

Vào khoảng 14 giờ, xăng đã tràn khắp ra đường, khiến đám cháy càng lan rộng ra đường, khiến nhiều người hoảng loạn. Tiếp đó, vào khoảng 14 giờ 40, tại cây xăng này đã phát lên một tiếng nổ lớn, khiến khói bốc lên nghi ngút.

Theo Vietnam+

Theo Hiếu Thắng (Chinhphu.vn)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI