Hà Tĩnh: Tái phát dịch lở mồm, long móng ở gia súc

16/06/2013 - 14:02

PNO - PNO - Từ ngày 31/5 đến nay, dịch lở mồm long móng ở gia súc đã phát sinh trở lại, khiến cho 69 con trâu, bò và heo tại 5 xã: Thuần Thiện, Thượng Lộc, Phú Lộc, Thanh Lộc và Trung Lộc của huyện Can Lộc mắc bệnh.

Hầu hết số gia súc của các xã này đều chưa được tiêm phòng trong đợt I/2013 vừa qua. Một nguyên nhân khác dẫn đến phát sinh dịch lở mồm, long móng ở Hà Tĩnh là do người chăn nuôi còn chủ quan, chăn thả gia súc ở những vùng có gia súc bị dịch; nhiều hộ gia đình không cách ly trâu, bò bị bệnh nên dịch bệnh nhanh chóng lây lan. Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng, mưa diễn biến bất thường đã làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi khiến dịch lây lan nhanh.

Hiện, Chi cục thú y tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, các hộ chăn nuôi gia súc, thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan và hình thành các chốt kiểm dịch ngăn chặn hoạt động mua, bán, vận chuyển gia súc ra khỏi vùng dịch.

THUẬN ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI