Bé gái suýt mất ngón tay vì đeo nhẫn chật suốt 3 tháng

16/08/2017 - 14:15

PNO - Khi nhập viện, ngón tay của bé gái đã bị mất mô mềm và bắt đầu thối rửa.

Bé gái 11 tuổi ở thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc suýt phải tháo bỏ ngón tay vì đeo nhẫn chật suốt 3 tháng.

Theo thông tin từ People's Daily Online, bé gái nói trên được một người bạn cùng lớp tặng chiếc nhẫn. Khi nhận món quà từ bạn, em đã đeo ngay vào tay nhưng chiếc nhẫn quá chật và đã mắc kẹt luôn trên ngón tay.

Be gai suyt mat ngon tay vi deo nhan chat suot 3 thang
Bác sĩ cho biết ngón tay bé gái đã bị mất mô mềm và bắt đầu thối rửa


Sợ gia đình biết chuyện, em đã dùng vải quấn quanh ngón tay để giấu chiếc nhẫn đi. Bé chỉ nói cho chị gái biết và được chị "tư vấn" cứ đeo nhẫn như vậy thêm một thời gian.

Và sau 3 tháng đeo nhẫn, bé cảm thấy không ổn nên đã tháo bỏ miếng vải trên tay, lúc này vùng da quanh ngón tay đeo nhẫn của bé đã vỡ ra.

Be gai suyt mat ngon tay vi deo nhan chat suot 3 thang
Gia đình em đã nhờ các nhân viên cứu hỏa tháo chiếc nhẫn nhưng được khuyên nên đưa bé đến bệnh viện để xử lý.


Các bác sĩ phát hiện ngón tay của bé đã bị mất mô mềm, gân lưng và bắt đầu thối rữa. Bác sĩ đã dùng một cái kẹp để tháo nhẫn, sau đó làm sạch và băng bó vết thương cho bé.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI