Bé gái bị sốc nhiệt vì phòng ngủ không thông thoáng

17/08/2017 - 10:14

PNO - Người mẹ phát hiện con gái bất tỉnh trong phòng ngủ nên vội vàng gọi xe cấp cứu.

Tình trạng của Anastasia cũng tương tự như việc để một đứa trẻ trong một chiếc xe hơi nóng bức. Đội ngũ y tế mất 20 phút mới làm bé Anastasia tỉnh lại được, họ cho bé dùng đường sucrose và vài phút sau bé bắt đầu khóc vì sợ hãi.

Be gai bi soc nhiet vi phong ngu khong thong thoang
Chị Jennifer cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, bé Anastasia hoàn toàn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng nhiệt độ trong phòng ngủ rất cao.


Các nhân viên y tế cho biết bé Anastasia có triệu chứng sốc nhiệt vì phòng ngủ quá nóng, không thông thoáng. Chính nhiệt độ phòng quá cao cũng gây nên tình trạng sốc nhiệt cho cơ thể con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Be gai bi soc nhiet vi phong ngu khong thong thoang
Chị Jennifer chia sẻ, trường hợp của bé Anastasia là một bài học kinh nghiệm. Chị hy vọng các bậc phụ huynh cẩn thận kiểm tra các phòng trong nhà vì chúng có thể nguy hiểm như một chiếc xe hơi ngoài trời nóng.

Trong lúc bé Anastasia đang ngủ, chị Jennifer (mẹ của bé) phát hiện con gái ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ và toàn thân nóng bừng. Cố đánh thức con dậy nhưng không thể, nên chị vội gọi xe cấp cứu.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI