Bé 8 tháng tuổi lún sọ não khi chơi một mình trên xe tập đi

18/09/2019 - 15:05

PNO - Bé N.T.L. (8 tháng tuổi, ở Phú Thọ) đang chơi một mình trên xe tập đi, bất ngờ dây buộc giữ xe bị tuột và lao xuống sân khiến trẻ lún chóp đỉnh đầu tới 1 cm.

Ngày 18/9, bác sĩ Hà Xuân Tài - Phó khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận bé N.T.L. (8 tháng tuổi, ở Thanh Thủy, Phú Thọ) bị ngã lún sọ do chơi một mình trên xe tập đi.

Ngay khi vừa được gia đình đưa tới cấp cứu lún sọ, các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy liền chuyển bé L. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

Mẹ của bé L. khóc lóc kể đã để con ngồi trên xe tập đi một mình và không kiểm tra mối dây buộc giữ xe. Khi bé cử động, chiếc xe tuột dây và lao xuống sân với độ cao khoảng 1 mét. Cú va chạm mạnh khiến đầu của bé lún sâu.

Be 8 thang tuoi lun so nao khi choi mot minh tren xe tap di
Hình ảnh vùng sọ não bị lún của cháu bé 8 tháng tuổi khi nhập viện

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bé L. được làm xét nghiệm các cận lâm sàng và được chẩn đoán lún sọ thái dương đỉnh trái. Ngay lập tức, bệnh nhi được phẫu thuật nâng xương lún. 

Bác sĩ Hà Xuân Tài giải thích, lún sọ “pingpong” như trường hợp của bé L. thường gặp ở trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi. Nguyên nhân thường xảy ra do trẻ bị ngã khi tập đứng, tập đi.

Vị trí chấn thương thường gặp trên hộp sọ là vùng đỉnh. Do ở trẻ nhũ nhi hộp sọ có khả năng tự điều chỉnh tốt nên hiếm khi phải mổ cấp cứu ngay, trừ những trường hợp lún sọ mức độ nhiều, tổn thương rách màng cứng và tổn thương não.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI