Bắt cú mèo về nuôi, một phụ nữ bị hoại tử tay do nhiễm trùng

18/06/2018 - 20:11

PNO - Một phụ nữ 45 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk trong khi bắt cú mèo về nuôi, bị cú mèo cào rách bàn tay dẫn đến nhiễm trùng lan rộng.

Ngày 8/6, bà H.T.M., 45 tuổi, nông dân ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk quyết định vào một phòng khám tư ở thành phố Buôn Ma Thuột để kiểm tra tình trạng bàn tay trái bị sưng đỏ, đau buốt.

Bat cu meo ve nuoi, mot phu nu bi hoai tu tay do nhiem trung
Bàn tay trái của bà M. bị nhiễm trùng lan rộng

Bác sĩ Ngô Hữu Thức khám cho bà M. nhận định bà bị hoại tử do nhiễm trùng vết cào của cú mèo. Nhiễm trùng lan rộng bàn tay trái, vùng ngón 4-5 (út và áp út).

Bà M. cho biết trước đó vài ngày, bà bị con cú mèo cào vào ngón út của bàn tay trái khi bà đang cố bắt về nuôi. Bà mua thuốc kháng sinh, kháng viêm để uống nhưng tình trạng đau nhức không đỡ mà còn nặng thêm, tay mưng mủ, đau buốt khiến bà mất ngủ.

Bác sĩ quyết định tiểu phẫu cắt lọc rạch rộng ổ nhiễm trùng. Sau 2 ngày, bàn tay vẫn còn mưng mủ nên bà M. được cắt lọc tiếp lần thứ 2. Ngày thứ 4 của bệnh, ổ nhiễm trùng giảm dần, bớt phù nề. Đến ngày thứ 10, vết thương sạch, khô và lành lặn.

Bat cu meo ve nuoi, mot phu nu bi hoai tu tay do nhiem trung
Bàn tay lành vết thương sau 10 ngày cắt lọc vùng bị nhiễm trùng

Bác sĩ Ngô Hữu Thức cho biết người dân ở địa phương thường hay bắt những động vật như diều hâu, cú mèo về nuôi làm cảnh như một thú chơi chim săn mồi. Thế nhưng khi bắt các động vật hoang dã đem nuôi phải cẩn thận. Khi bị chúng cắn hay cào dễ bị nhiễm trùng từ vết cắn.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI