Bác sĩ cũng bất ngờ với khối u xơ tử cung nặng hơn 2 bé sơ sinh

11/07/2017 - 11:46

PNO - Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM vừa thực hiện ca phẫu thuật lấy ra một khối u nặng đến 6,2 kg.

Tiến sĩ bác sĩ Bùi Chí Thương, Giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM, công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, cho biết ê kíp bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy ra một khối u xơ tử cung có trọng lượng đến 6,2 kg. Nếu so với trọng lượng của một em bé sơ sinh, khối u này nặng gấp đôi. 

Người mang trong mình khối u khổng lồ này là một phụ nữ 34 tuổi ở tỉnh Kiên Giang. Chị lập gia đình đã lâu nhưng không có con và đã một lần sảy thai tự nhiên.

Bac si cung bat ngo voi khoi u xo tu cung nang hon 2 be so sinh

Cách đây hơn 1 năm, chị thấy vòng bụng càng ngày càng to. Do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền điều trị nên chị không đến bệnh viện. 

Gần đây, do bụng to như bụng bầu nên hàng xóm xì xào ngỡ chị sắp sinh. Chị thấy đau tức bụng nên đến Bệnh viện Từ Dũ. Các bác sĩ phát hiện chị đang mang trong người khối u xơ tử cung rất lớn.

Bac si cung bat ngo voi khoi u xo tu cung nang hon 2 be so sinh
Thay vì có con, điều đáng buồn là người phụ nữ này lại mang khối u quá lớn

Ca mổ lấy ra khối u cho chị được thực hiện vào chiều 10/7. Các bác sĩ không khỏi bất ngờ vì khối u quá to.

Bác sĩ Bùi Chí Thương cho biết do khối u quá to nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung vì không còn mô tử cung bình thường.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI