Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân bị tố 'câu' bệnh nhân ra ngoài mổ dẫn đến tử vong

17/04/2018 - 20:32

PNO - Ngày 17/4, gia đình bệnh nhân Bùi Hoa S. (66 tuổi, sống ở Vĩnh Long) phản ánh bác sĩ S. của khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM “câu” bệnh nhân ra ngoài phẫu thuật khiến bệnh nhân tử vong.

Ngày 17/4, gia đình bệnh nhân Bùi Hoa S. phản ánh, cách đây ít hôm, bà S. bị đau bụng, tới khám tại Bệnh viện Bình Dân. Qua thăm khám, bà S. được chẩn đoán bị lồng ruột.

Bác sĩ bệnh viện Bình Dân khuyên bà S. cứ điều trị nội khoa và theo dõi tình hình. Tuy nhiên, sau khi về nhà, bà S. vẫn thấy đau râm ran trong bụng. Bà trở lại Bệnh viện Bình Dân và đề nghị được phẫu thuật, để giải quyết dứt điểm cơn đau khó chịu.

Cũng theo gia đình bà S., tại thời điểm đó, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân cho biết lúc này bệnh viện chưa thể mổ được do máy móc chuyên dụng mới nhập về và khuyên nên tiếp tục theo dõi. 

Bac si Benh vien Binh Dan bi to 'cau' benh nhan ra ngoai mo dan den tu vong
 

"Lúc đó, bác sĩ S. của khoa Ngoại Tổng quát tư vấn cho bà S. tới Bệnh viện Bưu Điện để mổ nội soi. Ngày 14/4, bà được chồng chở tới Bệnh viện Bưu Điện để bác sĩ S. phẫu thuật. Mổ xong, bác sĩ S. giao lại cho Bệnh viện Bưu Điện chăm sóc hậu phẫu. Đêm 14/4, bà S. bỗng có dấu hiệu đau bụng rên la dữ dội. Sáng hôm sau, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ, do quá trình mổ thiết bị gặp sự cố, may sót mũi, dẫn đến vết thương hở...", người nhà bà S. bức xúc cho biết.

Bệnh viện Bưu Điện tiến hành gây mê để phẫu thuật lần 2; tuy nhiên sau khi gây mê, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đến khoảng 13 giờ ngày 16/4, bà S. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến 8 giờ tối 16/4 bà S. có dấu hiệu chết não, tụt huyết áp, tim ngừng đập. Sau khi bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chích 2 mũi thuốc tim, tiến hành cấp cứu, tim bà S. có đập trở lại và huyết áp có nhích lên chút đỉnh. Tuy nhiên, đến 11 giờ 10 phút ngày 17/4, bà S. tử vong. "Sau khi hay tin bệnh nhân qua đời, bác sĩ S. năn nỉ gia đình tôi thứ lỗi", - người nhà bệnh nhi kể lại.

Tối 17/4, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, ông cũng vừa nắm thông tin và ngay lập tức đã yêu cầu bác sĩ S. báo cáo. 

Sáng mai 18/4, Bệnh viện Bình Dân sẽ tổ chức họp dể kiểm thảo vụ việc. Bác sĩ Hưng khẳng định, bệnh viện đã ban hành quy chế nghiêm cấm bác sĩ “câu” bệnh nhân ra ngoài điều trị. Tuy nhiên, vụ việc thế nào thì phải chờ kiểm thảo.

Vinh Nguyễn

Nguồn suc khoe
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI