Nếu không được thiết kế và kiểm soát cẩn trọng, điểm công dân số rất dễ trở thành “con dao hai lưỡi”.
Dù Việt Nam đã đầu tư hạ tầng số, xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mức độ tham gia thực của người dân vẫn chưa tương xứng kỳ vọng.
Những ngày gần đây, dự thảo quy định về "Công dân số" của Bộ Công an đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân.
Nếu có bảng điểm, họ sẽ đứng ở đâu? Nhóm điểm kém? Nếu như vậy thì có công bằng không, khi họ không có điều kiện
Cuối năm 2025, đề xuất của Bộ Công an về xây dựng hệ thống “điểm công dân số” trên nền tảng VNeID nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Với không ít người dân vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên, mỗi thao tác trên điện thoại thông minh là một thử thách.
Tôi đọc dự thảo về “công dân số” với những phân loại, điểm số, ưu đãi giảm phí, thuế… và lòng không khỏi băn khoăn.
Diễn đàn “Lo ngại gì khi chấm điểm công dân số?” là nơi lắng nghe ý kiến của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chính sách của Nhà nước.