Nguyên Phó chánh án huyện bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộ

16/06/2017 - 12:41

PNO - Nguyên Phó Chánh án TAND huyện bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” trong một vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Ngày 16/6, ông Nông Văn Thụt (SN 1969, ngụ thôn 12, xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được thông báo kết quả điều tra vụ án số 281/VKSTC-C6 (P2) của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk).

Thông báo nêu rõ: “Ngày 31/5/2017, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có kết luận điều tra vụ án số 08/VKSTC-C1(P2), chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoath động tư pháp VKSND Tối cao (Vụ 6) đề nghị truy tố bị can Trương Thị Hoa về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 279 Bộ luật Hình sự”.

Nguyen Pho chanh an huyen bi de nghi truy to vi nhan hoi lo
Thông báo kết quả điều tra vụ án ông Thụt nhận được.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 30/6/2016, ông Thụt điều khiển chiếc xe tải 1,2 tấn BKS: 47C.06316 đi chở heo về tổ chức đám ăn hỏi cho một người anh em họ. Khi đi đến đoạn đường giao nhau giữa thôn 7 và thôn 8 (xã Cư Yang), ông Thụt loạng choạng tìm cách nè ổ gà trên đường.

Trong lúc đang né ổ gà, xe của ông Thụt va chạm vào bà Trần Thị Giới (58 tuổi) đang chở giỏ trứng đi bán. Vụ tai nạn đã khiến cho bà Giới tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, ông Thụt và gia đình đã vay mượn để đưa cho gia đình bà Giới tổng số tiền 110 triệu đồng chi phí ma chay.

Cho đến cuối tháng 10/2016, ông Thụt nhận được Quyết định số 56/2016/QĐST-TA ngày 25/10/2016 đưa vụ án ra xét xử của TAND huyện Ea Kar do bà Trương Thị Hoa, nguyên Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar ký.

Cũng từ đó, bà Hoa nhiều lần liên lạc với ông Thụt qua điện thoại và gợi ý cho ông phải lo chạy tiền để được án treo, ở nhà làm ăn nuôi gia đình. Nếu không, mức án của ông Thụt phải đi tù từ 5-15 năm. Hoang mang trước những gợi ý của vị Thẩm phán, ông Thụt có hỏi dò phải lo hết bao nhiêu thì bà Hoa ra giá là 120 triệu đồng. Sau đó, bà Hoa hẹn ông Thụt đến nhà để trao đổi.

Nguyen Pho chanh an huyen bi de nghi truy to vi nhan hoi lo
Bà Hoa được cơ quan điều tra mời làm việc ngay sau khi sự việc xảy ra.

Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại, vào ngày 3/12/2016, vợ ông Thụt đến gặp bà Hoa để trao đổi về gợi ý lo tiền chạy án mà bà Hoa nói trước đó. Lúc này, vợ ông Thụt trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn và xin bớt số tiền chạy án thì bà Hoa đồng ý bớt cho vợ chồng ông 10 triệu đồng.

Đến sáng 5/12/2016, vợ chồng ông Thụt đi vay lãi được số tiền 80 triệu đồng để giao cho bà Hoa. Trước khi đưa tiền, ông Thụt đã chụp ảnh seri của một số tờ tiền và xếp lẫn lộn vào trong các xấp tiền. Đồng thời, vào khoảng 10h 5/12/2016, ông Thụt cùng vợ làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng Trung ương qua đường bưu điện.

Xong xuôi, vợ chồng ông đến nhà bà Hoa vào khoảng 12h cùng ngày để giao tiền và ghi lại toàn bộ hình ảnh. Sau đó, ông Thụt tiếp tục đến cơ quan điều tra để làm đơn tố cáo về hành vi nhận hối lộ của bà Hoa.

Cho đến đầu tháng 3/2017, vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông" được TAND huyện Ea Kar đưa ra xét xử và tuyên phạt ông Thụt 18 tháng tù.

Văn Bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI