Trẻ em - mục tiêu mới của ngành công nghiệp nước hoa

01/03/2015 - 07:04

PNO - PN - Trẻ em vốn dĩ đã đáng yêu và chính mùi hương tự nhiên trong cơ thể của các bé, mùi sữa ngọt ngào góp phần làm nên sự đáng yêu này. Tuy nhiên giờ đây, một loại mùi khác còn được hòa quyện với mùi tự nhiên đó chính là...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mùi thơm làm cho các bé đáng yêu hơn - Ảnh: Shutterstock

Có thể nhiều bà mẹ và những thế hệ ông bà không khuyến khích dùng nước tạo mùi thơm cho bé, song trên thực tế các sản phẩm tạm gọi là nước hoa đang trở thành một món không thể thiếu trong những vật dùng cần thiết dành cho các bé.

Ngành công nghiệp nước hoa đang nhắm đến đối tượng khách hàng là trẻ em dưới hai tuổi, và đây là đối tượng giúp họ đã và đang có được lợi nhuận lớn. Hơn thế nữa, nhu cầu đối với các sản phẩm này đang ngày một gia tăng cho dù giá của các sản phẩm này không hề rẻ: 33 bảng Anh cho một chai 100ml.

Lorna McKay, một người đồng sáng lập Hiệp Hội nước hoa Anh ra đời vào tháng 5/2014 cho biết: “Các sản phẩm nước thơm cho bé vẫn có từ trước đến nay, tuy nhiên nhiều người vẫn còn e ngại khi sử dụng các sản phẩm này có các bé cưng. Hiện nay, các bà mẹ đã yên tâm hơn vì nước hoa cho bé không chứa bất kỳ một loại hóa chất nào”.

Tre em - muc tieu moi cua nganh cong nghiep nuoc hoa

Các bà mẹ đang có xu hướng dùng nước thơm cho các bé và cũng yên tâm hơn khi sử dụng các sản phẩm này - Ảnh: Daily Mail

Lorna cho rằng, nước hoa cho bé ngày càng trở nên phổ biến nhờ ảnh hưởng thói quen sử dụng nước thơm cho bé của người Pháp, Tây Ban Nha, và Italia trong những thập niên gần đây. “Mùi hương là một phần rất quan trọng đối với nền văn hóa Pháp”, Lorna nói, “Phụ nữ có xu hướng thử nghiệm những điều mới”.

Các bà mẹ ngày nay hoàn toàn yên tâm sử dụng các sản phẩm nước hoa dành cho bé vì độ an toàn của các sản phẩm này khá cao”.

Marie Louise Cullis, 36 tuổi, sống ở thành phố Surrey (Anh) rất thích dùng nước hoa cho ba bé nhỏ. Chị cho biết: “Chúng trở nên ngọt ngào và đáng yêu hơn. Rất nhiều bà mẹ thích điều này mặc dù giá của các mặt hàng không thấp, tất nhiên chúng tôi rất thận trọng khi lựa chọn các sản phẩm”.

Chính nhờ tâm lý này, ngành công nghiệp nước hoa sẽ tiếp tục thành công trong thời gian tới.

LÊ VÂN ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI