Vừa chào hàng cổ phiếu Novaland tăng kịch trần

29/12/2016 - 10:41

PNO - Với giá cổ phiếu tăng kịch trần 20% ngay trong buổi lên sàn sáng 28/12, vốn điều lệ của Novaland đã tăng gần 1,6 tỷ USD.

Lãnh đạo doanh nghiệp BĐS này cũng trở thành người giàu thứ tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi sở hữu khối tài sản hơn 7.500 tỷ đồng.

Ngày 28/12, Công ty CP đầu tư địa ốc NoVa (Novaland) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) mã chứng khoán NVL. Ngay trong buổi sáng niêm yết, giá cổ phiếu NVL đã tăng từ mức tham chiếu 50.000đ/cổ phiếu lên 60.000đ/cổ phiếu.

Vua chao hang co phieu Novaland tang kich tran
Lễ niêm yết_HOSE trao quà tặng lưu niệm

Như vậy, với 590 triệu cổ phiếu phổ thông theo giá hiện tại 60.000đ/cổ phiếu, vốn của “đại gia” Novaland đã tăng thêm 35.400 tỷ đồng (gần 1,6 tỷ USD). Riêng vốn của ông Bùi Thành Nhơn và con trai Bùi Cao Nhật Quân - lãnh đạo Tập đoàn Novaland đang sở hữu 26,4% cổ phần công ty.Ngoài ra, cá nhân ông Nhơn còn gián tiếp nắm giữ 38,9% cổ phần thông qua hai công ty Novagroup và Diamond Properties. Như vậy, tổng cộng ông Nhơn và người thân đang nắm giữ 65,4% cổ phầncủa Novaland. Nếu tính theo giá mỗi cổ phiếu 60.000đ thời điểm lên sàn, gia đình ông Nhơn đang sở hữu khối tài sản 23.152 tỷ đồng,tương đương hơn 1 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Như vậy, tính đến nay, ông Nhơn trở thành người giàu thứ tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, xếp sau ông Trịnh Văn Quyết, ông Phạm Nhật Vượng và ông Trần Đình Long.

Hùng Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI