Hoa lan độc chiếm chợ Tết Sài Gòn

21/01/2017 - 16:24

PNO - Ngoài các giống lan trong nước, chợ hoa Tết năm nay tràn ngập nhiều loại lan nhập khẩu từ Đài Loan, với giá vài triệu đến cả chục triệu một chậu. Lan đang là hoa được nhiều khách mua nhất.

Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Sáng 24 tháng Chạp, anh Trung (quận 12), cho biết anh và vợ bán lan dạo trên đường Thành Thái (quân 11) được 4 năm nay. So với thời điểm này các năm trước thì Tết này anh bán được nhất. Từ ngày 20 tháng Chạp đến giờ ngày nào cũng hết hàng về sớm. Hôm nay, chỉ mới hơn 10h sáng mà xe lan của anh đã hết gần phân nữa.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
“Ngày bình thường tôi bán vài chục chậu lan, còn riêng dịp Tết này một ngày tôi bán có khi 200-300 chậu, dự kiến vài ngày tới còn tăng nhiều hơn”, anh Trung nói.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Anh Trung cho biết, anh chuyên bán các loại hồ điệp, vũ nữ,… được lấy chủ yếu ở các tỉnh thành lân cận và vùng ven TP.HCM. Giá lan vợ chồng anh đang bán 200.000-300.000 đồng/chậu tùy loại.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
"Khách mua liên tục, có người mua cả chục giò loại đẹp để tặng bạn bè", anh Trung nói. 
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Nhiều điểm bán lan xung quanh xe của vợ chồng anh Trung cũng thu hút đông khách xem, chọn mua.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Ngoài các xe bán lưu động, chỉ riêng đường Thành Thái (quận 11), đã có hơn chục cửa hàng quy mô lớn chuyên bán lan, trong đó hồ điệp là loại chiếm số lượng lớn nhất. Cửa hàng nào cũng trong tình trạng tấp nập khách xem, mua hoa. 
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Chị Linh (quận Bình Thanh, TP.HCM), đang chờ nhân viên gói và trang trí cho chậu lan hồ điệp màu vàng chị mua biếu đối tác. Chị cho biết đây là lần thứ hai chị đến đây để mua hoa biếu Tết, so với năm ngoái thì giá hồ điệp năm nay cao hơn khoảng 20%. Chị mua chậu lan hồ điệp không lớn nhưng giá lên đến 5,5 triệu đồng.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon

“Giá lan năm nay đã tăng hơn so với năm trước, nhưng cửa hàng không vận chuyển miễn phí như bình thường dù đơn hàng đến hơn 5,5 triệu đồng. Tiền vận chuyển từ Thành Thái đến ngã tư Hàng Xanh mà cửa hàng lấy thêm của khách tới 300.000 đồng. Nhưng đã cận Tết tôi đành chấp nhận mua, vì không thể đợi thêm", chị Linh nói.

Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Chủ cửa hàng lý giải việc vận chuyển hoa, nhất là các loại hoa đắt tiền rất khó khăn, không thể chuyển bằng xe máy mà phải thuê taxi nên khách phải chấp nhận giá cao. Chị cũng cho biết, hiếm khách mua lẻ hồ điệp tại cửa hàng chị, mà mua ghép nhiều chậu thành 1 chậu lớn hoặc đặt cắm những bình lớn, với giá vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng để biếu, hoặc trưng Tết.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Sau ngày Tết ông Táo 23 tháng Chạp, hầu hết chợ hoa trên địa bàn TP.HCM đã mở bán. Các chợ, điểm bán hoa tấp nập khách tham quan, mua sắm, vận chuyển...
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Một loại hoa kiểng cũng đang hút khách mua là trạng nguyên và dạ yến thảo. Chị Vy, chủ cửa hàng chuyên cung cấp hoa Tết tại quận 11, cho hay mấy ngày nay hai loại hoa này cửa hàng chị bán mạnh nhất. Đã có hơn 1.000 chậu được bán chỉ trong hơn một tuần. Hiện giá 2 loại hoa này cửa hàng chị đang bán ra là 100.000 đồng/chậu. Các loại khác như dứa cẩm nến và kiêm ngân lượng cũng được khách hỏi mua nhiều, với giá  200.000 đồng/chậu.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Cúc mâm xôi năm nay được đánh giá là không đẹp, hoa nở không đều như mọi năm. Giá bán cũng khá cao, trung bình 250.000-300.000 đồng/cặp.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Bù với hoa cúc kém chất lượng hơn mọi năm, các loại kiểng lá năm nay khá đa dạng, giá cũng không cao nên thu hút đông khách mua trang trí, chưng Tết.
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Hoa lan doc chiem cho Tet Sai Gon
Những chậu mai bonsai mini năm nay có giá 120.000-150.000 triệu đồng nhưng không đẹp, nở sớm. Mai lớn trồng chậu, gốc ghép đa dạng hơn nhưng chưa đông khách mua, thuê.

Dạ Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI