Hoa hồng, chocolate giá 30.000 đồng ở vỉa hè Sài Gòn

14/02/2017 - 15:19

PNO - Quà tặng bình dân phần lớn bày bán ở các tuyến đường tập trung đông sinh viên, người lao động bình dân ở TP.HCM như khu làng đại học (Thủ Đức), đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5).

Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Tại các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Minh Giám, ngã tư các tuyến đường lớn... hoa, quà tặng được bày bán đa dạng với giá chỉ 30.000-300.000 đồng.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Để dành được vị trí đắc địa tại các ngã tư đông đúc, người bán phải dậy từ 4h dọn hàng,.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ, sinh viên lựa chọn những món quà bình dân, hợp với túi tiền.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Vinh, sinh viên một trường đại học tại quận Gò Vấp đi mua quà từ 6h sáng đã đi chọn quà. Tổng giá trị cả hoa và chocolate bạn mua chỉ có giá gần 200.000 đồng.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Dù giá bình dân nhưng quà tặng vẫn đa dạng và được gói sang trọng.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Hoa hồng trắng bán ở đây có giá 15.000 đồng/cành, còn hồng đỏ là 20.000 đồng/cành. Theo một số người bán, giá hoa năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 30% năm trước.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Ngoài hoa tươi, hoa hồng giấy được làm thủ công đủ màu sắc cũng được bày bán khá nhiều. Bạn Linh, bán sản phẩm này trên đường Nguyễn Oanh (quận 12) cho biết mặt hàng hoa giấy không biến động nhiều về giá như hoa tươi nên dễ bán. Mỗi bó hoa hồng giấy 15 bông chỉ có giá 200.000 đồng.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Cả hoa hồng được quảng cao dát vàng nhưng chỉ có giá 150.000 đồng/cành cũng được mang ra vỉa hè bày bán. 
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Chocolate là mặt hàng được sinh viên, người lao động bình dân mua nhiều nhất, mỗi hộp có giá 40.000 đồng.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Gấu bông cũng là món quà tặng bày bán nhiều ở vỉa hè nhưng không đông khách mua, do giá cao. 
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
Chủ hàng hoa trên đường Hoàng Minh Giám cho biết buổi sáng là lúc hoa còn tươi nhưng lượng khách mua ít hơn chiều tối 14/2. Chị cho biết năm nay giá hoa cao nên sẽ cố giữ giá đến chiều tối. Nếu lượng bán chậm thì khoảng 18h bắt đầu xả hàng, giảm giá để không phải mang hàng tồn về nhà.
Hoa hong, chocolate gia 30.000 dong o via he Sai Gon
 

Lâm Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI