Kỳ nghỉ hè sôi động của cô bé xinh đẹp 10 tuổi tài năng

31/07/2016 - 07:48

PNO - Khác với những bạn bè cùng trang lứa, cô bé 10 tuổi này đã có một kỳ nghỉ hè cực kỳ sôi động với các hoạt động ngoại khóa bổ ích và cảm giác cực kỳ khó quên khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn.

Đó chính là những ngày hè cực kỳ đáng nhớ với “Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam” Đoàn Khánh Linh, 10 tuổi. Hiện nay cô bé xinh xắn và đáng yêu này đang sống cùng gia đình hạnh phúc của mình tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng nghe những chia sẻ của “sơn ca nhỏ” Đoàn Khánh Linh với báo Phụ nữ TP.HCM về những ngày hè sôi động đầy ắp những niềm vui và các sự kiện đáng nhớ của mình.

Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang

Chào cháu, nghe bạn bè kháo, cháu vừa trải qua một mùa hè cực kỳ sôi động với nhiều hoạt động bổ ích?

Cháu chào cô ạ! Những ngày hè vừa qua thật sự đối với một cô bé 10 tuổi như cháu rất vui và đáng nhớ. Nhờ những hoạt động nghệ thuật và ngoại khóa khác, cháu được gặp gỡ nhiều người bạn mới. Cá nhân cháu cũng thấy mình trưởng thành hơn hẳn dù chỉ qua 2 tháng hè ngắn ngủi. 

Cháu có thể kể cụ thể hơn về những hoạt động thiết thực nhất trong những ngày hè cháu đã vừa trải qua không?

Hè này, cháu được tham gia chương trình Thần tượng Âm nhạc nhí Việt Nam. Đây là chương trình truyền hình thực tế rất vui và bổ ích đối với lứa tuổi của bọn cháu.

Tại đây, cháu được gặp gỡ các cô chú Ban Giám Khảo. Họ đều là những cô chú hát rất hay và cháu rất hâm mộ từ lâu. Bên cạnh đó, cháu còn được gặp các cô chú nhạc sĩ, và nhiều bạn bè mới cũng rất tài năng, yêu nghệ thuật ca múa. Chính bởi thế, cháu được học hỏi rất nhiều về cách luyện tập, biểu diễn chuyên nghiệp hơn. 

Được biết, mùa hè vừa rồi là mùa hè lần đầu tiên cháu được hát trên sân khấu lớn? Cái cảm giác đó như thế nào thế?

Lần đầu tiên hát trên sân khấu âm nhạc Thần tượng Âm nhạc nhí Việt Nam sân khấu lớn hoành tráng, có dàn loa và âm thanh to đến vậy, cháu cực kỳ hồi hộp. Cảm giác đó thật sự cháu không sao quên được.

Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang

Hôm đó, có rất nhiều ánh đèn sáng chiếu vào mắt. Đèn sáng nhiều quá đến nỗi nhiều lúc cháu còn không nhìn thấy mẹ ngồi dưới nữa. 

Nói chung, cháu cảm thấy rất hạnh phúc vì được hát cho mọi người nghe, nhiều người nghe. Nhưng bên cạnh đó, cháu cũng run vì thấy mình quá nhỏ bé mà sân khấu thì quá lớn (cười).

Đây là lần đầu tiên cháu tham gia các hoạt động nghệ thuật hay đã tham gia ca hát từ ngày còn nhỏ rồi?

Từ ngày còn ở trường mầm non, cháu đã tham gia hát ở trường. Cháu còn nhớ đó lần đầu cháu biểu diễn là hôm khai giảng mầm non. Từ đó, cháu thường ở trong đội văn nghệ của lớp và biểu diễn trong các sự kiện ở lớp, ở trường. 

Lớp 5 cháu được đi thi hát ở quận. May mắn cháu giành được giải nên được chọn đi hát ở Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố.

Tham gia vào các hoạt động ca múa nhạc biểu diễn chính là nhờ chị gái cháu. Chị gái chính là người đầu tiên động viên cháu tham gia ạ, bởi vì chị cháu bảo muốn cháu có 1 mùa hè thật sôi động và ý nghĩa. Hơn nữa, chị biết ca hát chính là niềm đam mê, sở thích từ nhỏ của cháu, dù rằng cháu là một cô bé hát nghiệp dư, chưa được học thanh nhạc bài bản.

Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang

Một cô bé nghiệp dư, chưa được học thanh nhạc bài bản, những ngày đầu khổ luyện với cháu chắc có rất nhiều vất vả? 

Đúng là vì chưa được học thanh nhạc bài bản ạ, nên mỗi lần tham gia đi thi, với cháu là cả một sự nỗ lực. Khi ấy, cháu được các bạn  và các cô chú ca sĩ, nhạc sĩ phải tập luyện cho cháu hát bài để cháu dự thi. 

Tuy nhiên, bao vất vả luyện tập cháu vượt được qua hết. Bởi cháu biết ca hát là một món quà đặc biệt mà cháu có được. Mỗi lần ca hát làm cháu hạnh phúc. Khi ấy, cháu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Vì thế, dù có khó khăn vất vả đến mấy, cháu cũng chưa bao giờ nề hà hay muốn từ bỏ.

Luôn nỗ lực với niềm đam mê của mình, hẳn cháu đã có những kết quả thu về về đáng nể? 

Dạ, thành quả thì cũng chỉ là bước đầu và cháu vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng đáng kể nhất, cháu đã cố gắng giành được Huy chương Hoa phượng đỏ hạng nhất của Thành phố Hải Phòng; Top 7 chương trình Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam.

Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang
Ky nghi he soi dong cua co be xinh dep 10 tuoi tai nang

Luôn có mặt tham gia các hoạt động nghệ thuật, vậy cháu đã phải sắp xếp như nào để không ảnh hưởng đến việc học ở lớp?

Thời điểm này nghỉ hè thì cháu được thoải mái tham gia các hoạt động ca hát cháu thích. Tuy nhiên, khi vào năm học thì việc sắp xếp cũng không mấy khó khăn ạ. 

Do cháu còn nhỏ nên bố mẹ và cả cháu vẫn coi trọng việc học ở lớp phải ưu tiên hàng đầu. Vì thế, ban ngày cháu đi học ở trường, khi về nhà thì cháu giúp các việc nhà. Sau đó, cháu cố gắng học bài, Sau khi học hết bài vở, cháu mới tập hát.

Dự định và ước mơ lớn nhất hiện nay của cháu hiện nay?

Cháu biết, ca hát luôn là một nghề khắc nghiệt đòi hỏi sự luyện tập và nỗ lực hàng ngày. Tuy nhiên, cháu vẫn có ước mơ cháy bỏng là muốn được trở thành một ca sĩ. Và cháu sẽ phấn đấu hết mình cho ước mơ ấy. 

Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của cháu. Chúc cháu luôn học giỏi, chăm ngoan và sẽ sớm chạm tay vào ước muốn của mình!

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI