Vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam

10/03/2017 - 09:46

PNO - Sáng 9/3, Đại hội (ĐH) đại biểu (ĐB) Phụ nữ (PN) toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã chính thức bế mạc.

Đại hội được đánh giá đã hoàn thành các chương trình đề ra, khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Hội.

Vi su binh dang, phat trien cua phu nu Viet Nam
 

Tại phiên bế mạc ĐH, bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành (BCH) Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa mới. Theo đó, hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 31 ủy viên; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI - tiếp tục được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các bà Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết và Hoàng Thị Ái Nhiên được bầu làm phó chủ tịch.

Ra mắt và nhận nhiệm vụ BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm trong thời gian qua để nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi công tác, phong trào PN, xứng đáng với niềm tin của Đảng và xã hội dành cho PN, vì sự bình đẳng, phát triển của PN Việt Nam”.

ĐH lần này cũng đã thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam gồm 8 chương, 25 điều, trong đó có bổ sung các quy định về tư cách pháp nhân của Hội, các tổ chức thành viên và các vấn đề về tổ chức giám sát, kỹ thuật...

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 5 năm tới, ĐH thông qua hai khâu đột phá và ba nhiệm vụ trọng tâm đi cùng với sáu nhóm giải pháp. Trong bảy chỉ tiêu mà ĐH lần này đề ra, có những chỉ tiêu cho hàng năm như: các cấp Hội giám sát ít nhất một chính sách, phản biện xã hội ít nhất một văn bản dự thảo có liên quan; phấn đấu giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ trên cả nước đạt tám tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ, hỗ trợ 2.500 PN khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp...

Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN Việt Nam phấn đấu phối hợp hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do PN quản lý; tăng thêm một triệu hội viên và có 100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất ba lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất một lần/nhiệm kỳ.

Bế mạc ĐH, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN khóa XII khẳng định, ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. ĐH đã thẳng thắn thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác PN; tạo động lực động viên các tầng lớp PN phát huy nội lực, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của PN và tổ chức Hội.

Tham dự phiên bế mạc ĐH, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nghị quyết ĐH.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI