Trong 5 năm, gần 8.200 trẻ em bị xâm hại tình dục

28/07/2017 - 15:57

PNO - Ngày 28/7, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ưoung và Hội LHPN VN tổ chức hội thảo về công tác phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE).

Theo thống kê chưa đầy đủ (còn thiếu số liệu ba tỉnh Khánh Hòa, Sóc Trăng và Đồng Nai), trong 5 năm từ năm 2012-2016, cả nước xảy ra gần 6.686 vụ xâm hại trẻ em, với gần 8.200 em bị xâm hại. Đặc biệt gần đây, tội phạm XHTDTE ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, đang có xu hướng gia tăng và độ tuổi trẻ bị xâm hại ngày càng nhỏ; phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng.

Đáng chú ý, đã xảy ra một số vụ loạn luân (bố đẻ hiếp dâm con gái nhiều lần; bố dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ; anh trai hiếp dâm em gái), hiếp dâm tập thể, hiếp dâm trẻ em dưới 5 tuổi, hiếp dâm rồi giết trẻ em, thầy giáo xâm hại học sinh.

Trong 5 nam, gan 8.200 tre em bi xam hai tinh duc
Nhiều tổ chức, ban ngành, đoàn thể các tỉnh thành phía Nam cùng tham dự hội thảo

Theo thống kế của Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát, riêng 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc phát hiện 805 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, XHTDTE chiếm 696 vụ với 716 đối tượng và 710 nạn nhân. Trong đó, đối tượng XHTDTE đa số là người có quan hệ gần gũi với nạn nhân, lợi dụng trẻ em ở nhà một mình, nơi vắng vẻ hoặc trường học để xâm hại; lợi dụng các em gái mới lớn, bỏ học ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người, điều kiện kinh tế khó khăn và nhận thức hạn chế để lừa gạt, cưỡng ép...

Nguyên nhân của tội phạm XHTDTE là do trẻ em chưa đủ khả năng nhận thức, khả năng tự phòng vệ năng và tự vệ chống lại các hành vi xâm hại yếu ớt; ảnh hưởng từ lối sống buông thả, thiếu sự chăm lo, giáo dục từ phía gia đình; đồng thời, việc giáo dục giới tính cho học sinh trong nhà trường còn nhiều tồn tại và thiếu sót.

Ngoài ra, công tác phát hiện, tố giác tội phạm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn khi gia đình nạn nhân và nạn nhân bị xâm hại thường không trực tiếp, kịp thời tố giác tội phạm khiến việc xử lý tội phạm XHTDTE gặp nhiều khó khăn.

Trong 5 nam, gan 8.200 tre em bi xam hai tinh duc
Bà Phạm Vũ Diễm Linh, đại diện Hội LHPN Q. Bình Tân phát biểu tham luận về "Vai trò của Hội PN cơ sở trong việc Phòng, chống XHTDTE trên địa bàn TP.HCM"
Trong 5 nam, gan 8.200 tre em bi xam hai tinh duc
Anh Đào Kha (SN 1983, ngụ tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) nhiều lần bật khóc tại hội thảo khi chia sẻ câu chuyện về đứa con gái 7 tuổi bị xâm hại cách đây hơn 2 tháng

Tại hội thảo, các đại biểu có cơ hội lắng nghe và thảo luận những vấn đề từ 16 tham luận của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể các tỉnh phía Nam và những câu chuyện chia sẻ từ phía gia đình nạn nhân bị xâm hại.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI