Quận 2: Hướng dẫn giáo viên cách xử trí khi trẻ bị hóc dị vật

15/04/2018 - 13:13

PNO - Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình thuộc Đề án 404 “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở Khu công nghiệp, Khu chế xuất đên 1 năm 2020”.

Ngày 15/4, Hội LHPN Q.2, TP.HCM tổ chức tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ trong nhóm trẻ tư thục, chuyên đề “Trẻ hóc di vật, sặc sữa” cho 50 giáo viên, bảo mẫu của Chi hội Phụ nữ Trường Mầm non Thái Bình (P.Thạnh Mỹ Lợi) và Trường Mầm non Hoa Mai (P.Cát Lái).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình thuộc Đề án 404 “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở Khu công nghiệp, Khu chế xuất đên 1 năm 2020”. 

Quan 2: Huong dan giao vien cach xu tri khi tre bi hoc di vat
Nhiều chị đưa cả con theo dự buổi tập huấn.

Bác sĩ Phan Thành Phước – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q.2 – đã thông tin đến chị em một số tình huống cụ thể cho thấy trẻ bị hóc dị vật đường thở, sặc sữa và cách xử trí. 

Quan 2: Huong dan giao vien cach xu tri khi tre bi hoc di vat
Bác sĩ Phan Thành Phước – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q.2 – thông tin một số tình huống cụ thể cho thấy trẻ đang bị hóc di vật.

Theo đó, trẻ bị hóc dị vật thường có biểu hiện ho sặc sụa, tím tái, khó thở do sặc cháo, hít vào một số vật nhỏ như hạt dưa, đậu phộng...  

Để sơ cứu, tùy độ tuổi của trẻ, giáo viên, bảo mẫu nên đặt trẻ ở tư thế ngồi thở rồi gọi cấp cứu; đặt trẻ nằm sấp trên cánh tay trái của mình, dùng gót bàn tay phải vỗ 5 cái thật mạnh vào phần giữa hai bả vai của trẻ; đứng sau, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng trẻ, nắm chặt bàn tay làm thành một quả đấm đặt ở vùng thượng vị ngay dưới chóp xương ức rồi ấn 5 cái thật mạnh, nhanh theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên; nếu nạn nhân ngưng thở thì phải thổi ngạt trước...

Qua các bước sơ cứu, dù dị vật đã rơi ra hay chưa vẫn phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. 

Quan 2: Huong dan giao vien cach xu tri khi tre bi hoc di vat
Bác sĩ Phước thực hành một số kỹ năng xử trí khi trẻ hóc dị vật.
Quan 2: Huong dan giao vien cach xu tri khi tre bi hoc di vat
Các chị chăm chú theo dõi và ghi chép lại những chia sẻ của bác sĩ.

Bác sĩ Phước lưu ý, giáo viên, bảo mẫu không can thiệp nếu trẻ còn có thể ho, thở hay la khóc được. Không cố dùng tay lấy dị vật vì có thể khiến nó rơi vào sâu hơn.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI