Q.Thủ Đức: Hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho người nuôi giữ trẻ

21/05/2018 - 06:00

PNO - Học viên được các bác sĩ chia sẻ cách nhận biết và xử trí khi xảy ra tai nạn, thương tích ở trẻ.

Sáng 20/5, Hội LHPN Q.Thủ Đức tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ cho 150 giáo viên và chủ các nhóm, điểm giữ trẻ gia đình tại 3 phường Linh Trung, Bình Chiểu, Tam Phú.

Q.Thu Duc: Huong dan ky nang xu ly tinh huong cho nguoi nuoi giu tre
Quang cảnh buổi tập huấn.

Trong chương trình tập huấn, các bác sĩ Hoàng Thái Hòa – Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP.HCM, Trần Văn Em – Trưởng khoa Y tế cộng đồng và bác sĩ Đào Thị Mỹ Liên – Trưởng khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm y tế Q.Thủ Đức đã hướng dẫn các cô, dì cách nhận biết và xử trí kịp thời khi trẻ bị đuối nước, sặc sữa, hóc dị vật.

Q.Thu Duc: Huong dan ky nang xu ly tinh huong cho nguoi nuoi giu tre
Học viên nêu thắc mắc liên quan đến những tình huống có thể xảy ra với trẻ để bác sĩ giải đáp, hướng dẫn cách xử trí..

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI