Phú Nhuận: Thực hiện hiệu quả công tác chăm lo phụ nữ và người nghèo

19/07/2018 - 07:30

PNO - Hội đã phát vay nguồn vốn tín dụng tiết kiệm với 196 nhóm giúp 884 lượt chị em với tổng số tiền lên đến hơn 6,1 tỷ đồng.

Hội LHPN Q.Phú Nhuận vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ sáu tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN quận và 19 cơ sở tập trung công tác phát triển hội viên, tổ chức vận hành phần mềm quản lý hồ sơ hội viên, sổ sách theo hệ thống Hội LHPN thành phố, đúng tiến độ quy định. Đến nay, toàn quận có 43.740 hội viên/62.086 phụ nữ trong độ tuổi, đạt tỷ lệ 70,45%.

Phu Nhuan: Thuc hien hieu qua cong tac cham lo phu nu va nguoi ngheo
Bà Võ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN Q.Phú Nhuận phát biểu tại hội nghị  

Thời gian qua, bên cạnh công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN quận còn tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Hội đã phát vay nguồn vốn tín dụng tiết kiệm với 196 nhóm giúp  884 lượt chị em với tổng số tiền lên đến hơn 6,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hai nguồn vốn khác như vốn cho phụ nữ nghèo, nguồn tiết kiệm tại Chi hội cũng đạt trên 600 triệu đồng, giúp cho gần 2.200 hội viên, phụ nữ có điều kiện thoát nghèo. Kết quả Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo lần thứ 23 - năm 2018 của Quận Hội Phú Nhuận đạt tổng số tiền 67.500.000đ, trong khi chỉ tiêu đặt ra là 65.000.000đ (đạt 103%).

Phu Nhuan: Thuc hien hieu qua cong tac cham lo phu nu va nguoi ngheo
Hội nghị bầu bổ sung 4 ủy viên, kiện toàn BCH Hội LHPN Quận.

Hội cũng làm trung gian, giới thiệu 64 chị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số vốn hơn 2,1 tỷ đồng. Nhằm quản lý tốt nguồn vốn và giúp chị em sử dụng vốn hiệu quả, Hội LHPN quận đã phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội và các đoàn thể khác ở quận tổ chức Hội thi “Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn giỏi” năm 2018.

Tin: Đại Dương - Ảnh: Phương Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI