Những con số ấn tượng của nhiệm kỳ 2012-2017

17/02/2017 - 08:45

PNO - Từ ngày 7 đến ngày 9/3/2017, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

5 năm qua, thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng xác định trọng tâm, khâu đột phá, tập trung cho cơ sở, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp và cán bộ Hội. Đến cuối nhiệm kỳ, cả nước có 16.999.911 hội viên, tăng 1.657.609 so với đầu nhiệm kỳ; mỗi năm, có 109.000 người được đào tạo nghề, đồng thời có khoảng 56.000 lao động nữ có việc làm sau khi được Hội đào tạo nghề; các cấp Hội đã vận động hội viên tiết kiệm được 8.190 tỷ đồng, tạo nguồn vốn phát triển sản xuất; trợ vốn cho 770.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó, 432.904 hộ đã thoát nghèo; các cấp Hội đã vận động, xây dựng, sửa chữa 19.688 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vượt 9.688 mái ấm so với chỉ tiêu của nhiệm kỳ; các cấp Hội đã đề xuất thành công 119 chính sách, góp phần thực hiện an sinh xã hội, thể chế hóa quy định pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của tổ chức Hội.

Hội LHPN Việt Nam ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; khẳng định được tiếng nói đại diện cho giới trong xây dựng chính sách pháp luật, công tác giám sát, phản biện xã hội, là cầu nối giữa Đảng với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Hội đã mở rộng tính liên hiệp, thu hút, vận động các tầng lớp phụ nữ, phối hợp với các cấp, các ngành và toàn xã hội góp phần giải quyết nhiều vấn đề của phụ nữ, gia đình. Những đóng góp xứng đáng của các cấp Hội đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: 36 huân chương Độc lập các hạng, 285 huân chương Lao động các hạng, 53 cờ thi đua Chính phủ, 787 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 Hạnh Chi 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI