Nhiều chương trình song hành cùng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

02/03/2017 - 19:29

PNO - Trong khuôn khổ đại hội, sẽ diễn ra chương trình “Tự hào Việt Nam”; bên lề đại hội, còn có nhiều chương trình như: triển lãm “Phụ nữ Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới” và Tuần sách 8/3

Nhieu chuong trinh song hanh cung Dai hoi Dai bieu phu nu toan quoc lan thu XII
Mô hình cửa hàng liên kết giữa Hội LHPN TP.HCM và Co.op Sài Gòn.

Từ ngày 7-9/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐBPN) toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP.Hà Nội) với sự tham dự của 1.155 ĐB đại diện cho các tầng lớp PN, các dân tộc, tôn giáo… ở khắp mọi miền đất nước. 

Bà Nguyễn Thị Minh Hương,, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong thành phần ĐB, có 157 ĐB là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI, 911 ĐB được bầu tại Đại hội ĐBPN các tỉnh/thành, đơn vị và 87 ĐB chỉ định.

Với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - hội nhập”, Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XII sẽ đánh giá phong trào PN và kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm phát huy truyền thống, sức sáng tạo của PN, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước. Mục tiêu chung của nhiệm kỳ là hướng tới sự đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của PN, đồng thời sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương cũng thông tin, đại hội sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua như: “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hưởng ứng các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Đại hội xác định hai khâu đột phá: nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu và đề xuất chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của PN; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp PN, phát huy quyền làm chủ của hội viên, PN.

Trong khuôn khổ Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm ngày Quốc tế PN (8/3), tối 7/3, Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Tự hào Việt Nam” tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình sẽ tôn vinh 100 tấm gương PN tiêu biểu, là những điển hình trong lĩnh vực phát triển sản xuất, nghiên cứu khoa học, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động thiện nguyện, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt. Đặc biệt, ngay tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có phần đối thoại với các PN tiêu biểu và các ĐB tham dự chương trình.

Trong chương trình “Tự hào Việt Nam”, ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Cá nhân đoạt giải thưởng năm nay là giáo sư - tiến sĩ Nguyễn  Kim Phi Phụng -  giảng viên bộ môn hóa hữu cơ, khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, là người đã nghiên cứu, phát hiện ra nhiều hợp chất tự nhiên trong các cây dược liệu có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, ức chế các loại enzyme liên quan đến bệnh tiểu đường, Alzheimer.

Giải tập thể của Kovalevskaia 2016 được trao cho năm nhà khoa học nữ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ nano.

Ngoài ra, bên lề Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XII, còn có nhiều chương trình như: triển lãm “PN Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới”, diễn ra từ ngày 6-9/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình; tuần sách 8/3 diễn ra từ ngày 1-7/3 tại TP.Hà Nội và TP.HCM…

 Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI