Hội Phụ nữ Công an TP.HCM: Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

23/07/2017 - 21:03

PNO - Ngoài làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại nhà, đoàn còn tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh nhân Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Ngày 22/7, Hội Phụ nữ (PN) và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an (CA) TP.HCM phối hợp tổ chức đoàn đến từng nhà làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho 19 trường hợp là người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trên địa bàn xã An Phú, H.Củ Chi, TP.HCM. 

Hoi Phu nu Cong an TP.HCM: Nhieu hoat dong den on dap nghia
Bà Đỗ Thị Liên (vợ thương binh Nguyễn Văn Mừng) cảm ơn đoàn đã đến tận nhà làm thủ tục cấp Căn cước và còn tặng quà cho hai vợ chồng.
Hoi Phu nu Cong an TP.HCM: Nhieu hoat dong den on dap nghia
Chụp hình thẻ để làm thẻ căn cước cho các cụ.
Hoi Phu nu Cong an TP.HCM: Nhieu hoat dong den on dap nghia
Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội PN CA TP.HCM - tặng quà cho vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Mừng (SN 1933)
Hoi Phu nu Cong an TP.HCM: Nhieu hoat dong den on dap nghia
Đoàn lấy dấu vân tay làm Căn cước cho bà Nguyễn Thị Bé (SN 1934).
Hoi Phu nu Cong an TP.HCM: Nhieu hoat dong den on dap nghia
Sau khi làm xong thủ tục cấp thẻ căn cước, đoàn tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Nghị (SN 1927).

Đây là hoạt động thuộc công trình “Cấp thẻ Căn cước công dân cho người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM” do Hội PN CA TP.HCM cùng Phòng PC64 và CA các quận, huyện triển khai, kéo dài đến năm 2020. 

Ngoài làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại nhà, đoàn còn tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện gia đình chính sách, thương binh.

Cũng trong dịp hướng tới Ngày  thương binh liệt sỹ 27/7 năm nay, Hội PN CA TP.HCM đã bàn giao 3 mái ấm tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, gồm các hộ: Nguyễn Thị Bích Vân (ngụ ấp 1), Trần Văn Be (ngụ ấp Đông Giang), thương binh Nguyễn Văn Hồng (SN 1959, ngụ ấp Đông Huê).

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI