Hội LHPN Việt Nam khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin

21/03/2018 - 16:13

PNO - Đến cuối năm 2017, toàn quận 3 có 2.808 cán bộ, hội viên tham gia các lớp học trên cổng đào tạo trực tuyến của Hội LHPN TP.HCM.

Sáng 21/3, đoàn công tác do bà Bùi Thị Hòa – Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam – dẫn đầu đã đến làm việc với Hội LHPN quận 3 và Hội LHPN phường 12, quận 3 về hoạt động Hội và phong trào phụ nữ địa phương.

Đại diện Hội LHPN quận 3 và phường 12 đã báo cáo với đoàn những khó khăn, thuận lợi trong quá trình vận động tiểu thương tham gia sinh hoạt Hội, thực hiện phần mềm quản lý hội viên, học tập qua hệ thống đào tạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội.

Hoi LHPN Viet Nam khao sat viec ung dung cong nghe thong tin
Quang cảnh buổi làm việc.

Để triển khai nhập dữ liệu ban đầu vào phần mềm quản lý hồ sơ hội viên, từ tháng 12/2016 – 2/2017, Hội LHPN quận 3 đã phát 48.941 phiếu khảo sát đến từng chi, tổ hội và cập nhật dữ liệu vào phần mềm từ tháng 3 - 6/2017. Đến cuối năm 2017, toàn quận có 2.808 cán bộ, hội viên tham gia các lớp học trên cổng đào tạo trực tuyến của Hội LHPN TP.HCM.

Tại phường 12, 45 tổ trưởng phụ nữ đã phát phiếu khảo sát, cập nhật thông tin đến 2.307 hội viên cùng 600 phụ nữ ngoài Hội. 

Hoi LHPN Viet Nam khao sat viec ung dung cong nghe thong tin
Bà Bùi Thị Hòa (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - tặng quà Hội LHPN quận 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chủ tịch Hội LHPN quận 3 – cho biết, cái khó trong ứng dụng công nghệ thông tin là nhiều dì, chị đã lớn tuổi ,không biết sử dụng mạng, máy tính, nhà không có điều kiện kết nối internet. 

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI