Hội đồng hành, giúp chị em khởi nghiệp

08/02/2018 - 15:10

PNO - Chiều 29/1, cầm trên tay số tiền 50 triệu đồng trợ vốn khởi nghiệp, chị Đỗ Thị Anh Thư (32 tuổi, ngụ tại ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) xúc động như muốn khóc.

Chị Thư là một trong nhiều phụ nữ ở huyện này được Hội Nữ doanh nhân TP.HCM trợ vốn ủy thác qua Hội LHPN TP.HCM để khởi sự kinh doanh.  

Hoi dong hanh,  giup chi em  khoi nghiep
Bà Châu Hồng Anh (ngoài cùng bìa trái) - Giám đốc Công ty TNHH Cầu nối giáo dục Learning Choice, thành viên Hội Nữ doanh nhân TP.HCM - chia sẻ kiến thức khởi nghiệp cho chị em

Lập gia đình rồi vướng bận con nhỏ, chị Anh Thư chưa biết phải xoay xở thế nào để chu toàn giữa công việc và gia đình. Dò dẫm trên internet, chị Thư tự học làm bánh bông lan trứng muối. Những mẻ bánh đầu là những lần thất bại, phải đem bỏ, chị tiếc hùi hụi. Phải thay đổi công thức pha chế, rồi đổi kiểu lò nướng, thời gian đánh trứng, trang trí bánh... Đến khi chiếc bánh tạm vừa ý thì lại nướng quá giờ, bị khét. Lần mẻ bánh được cả nhà khen nức nở, lòng chị vui như tết. Bà con quanh xóm biết chuyện, đến nhờ làm giùm rồi “gửi tiền công”. Chị Thư lại mày mò làm thêm các loại bánh khác như bánh kem, rau câu... Rồi cứ thế, món ngon tìm gần, tiếng lành đồn xa. 

Vui thì vui vậy nhưng lòng chị Thư lại canh cánh nỗi lo, nếu kinh doanh thì tìm đâu nguồn vốn, mặt bằng, ai đi giao, rao bán ra sao. Khi chị Thư đang luẩn quẩn với bao câu hỏi thì chị Hằng, chị Hạnh (Hội LHPN xã An Nhơn Tây) tìm đến hỏi han, mạnh dạn đặt hàng loại bánh mới. Như có thêm động lực, chị Thư quyết tâm làm, vừa làm vừa học. Chiếc bánh kem đầu tiên được giao đúng hạn, các chị ở Hội mua xong rồi đem đi tặng. Người được tặng bánh phản hồi cảm ơn kèm lời khen: “Chiếc bánh vừa ngon, vừa đẹp mắt”. 

Hoi dong hanh,  giup chi em  khoi nghiep
Vợ chồng chị Đỗ Thị Anh Thư chuẩn bị mẻ bánh cho khách hàng

Chị Đỗ Thị Anh Thư là một trong số hàng trăm phụ nữ tại huyện Củ Chi được Hội LHPN động viên khởi nghiệp. Các chị Nguyễn Thị Thanh (ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây) cần vốn mở quán bán nước mía, củ mì nước cốt dừa, đậu phộng rang cho du khách; chị Trần Thị Lộc (ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ) đang tìm mặt bằng để bán phụ tùng và sửa chữa xe máy; chị Võ Thị Họa Mi (ấp Lào Táo, xã Trung Lập Thượng) đang kinh doanh quần áo may sẵn nhưng buôn bán rất chậm, muốn có vốn “bung” ra; chị Lại Thị Cẩm Tuyên (ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng) vừa học xong nghề chăm sóc sắc đẹp, cần vốn để mở tiệm spa và bán mỹ phẩm chăm sóc da... đều được Hội tìm hiểu, giúp vốn để thỏa ước mơ khởi nghiệp.

 “Phải nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, xây dựng kế hoạch ban đầu, quy mô kinh doanh, phạm vi phục vụ; phải giữ được chữ tín, chất lượng hàng hóa, dịch vụ; luôn cải tiến, đề ra các chương trình quảng bá, khuyến mãi... nhằm thu hút khách hàng” - bà Châu Hồng Anh, giám đốc Công ty TNHH Cầu nối giáo dục Learning Choice, chia sẻ với chị em về  khởi sự kinh doanh. Theo bà Hồng Anh, khi khởi sự kinh doanh, ai cũng gặp phải những trở ngại về nguồn vốn, mặt bằng, gia đình, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường”.

Nhằm thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ, thời gian qua, Hội LHPN TP.HCM đã phối hợp tổ chức nhiều chuyên đề, các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản. Hội Nữ doanh nhân TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hội thảo, tọa đàm. Các lớp học này đã giúp chị em kinh doanh tốt hơn, tăng lượng khách hàng cũng như tăng lợi nhuận so với trước. 

Hạnh Chi - Từ Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI