Sau chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh cả nước

21/03/2017 - 18:06

PNO - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức bỏ yêu cầu thí sinh phải có hộ khẩu TP.HCM. Kỳ tuyển sinh 2017, trường tuyển sinh trên cả nước với 1.200 chỉ tiêu.

Ngày 21/3, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy với 1.200 chỉ tiêu ở các ngành. Cụ thể, Y đa khoa tuyển 850 chỉ tiêu; Răng hàm mặt 50; Điều dưỡng 150; Xét nghiệm y học 50; Kỹ thuật y học 40; Khúc xạ nhãn khoa 30; Y tế công cộng 30.

Theo đó, tất cả những ngành này đều xét dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp môn Toán, Sinh, Hóa. Riêng ngành Khúc xạ nhãn khoa, điểm thi THPT quốc gia môn Anh văn phải đạt từ 7.0 trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển chính thức vì phải học nhiều môn chuyên ngành do giảng viên người Úc trực tiếp giảng dạy.

Sau chi dao cua Bi thu Thanh uy Dinh La Thang, DH Y Pham Ngoc Thach tuyen sinh ca nuoc
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng trong buổi thăm và làm việc tại trường hồi tháng 2

Đặc biệt, trường sẽ tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Trường đã bỏ quy định chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM như nhiều năm trước. Quy định này được triển khai sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khi làm việc tại trường hồi tháng 2. Ông Thăng cho rằng, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cần đổi mới cơ chế tuyển sinh để thu hút được nhiều người giỏi, mà trước hết cần bỏ yêu cầu lấy hộ khẩu thành phố.

Chờ UBND TP.HCM duyệt xong “Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2017-2020”, trường này sẽ thông báo mức học phí cụ thể.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI