Du học sinh cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để chi tiêu, sinh hoạt một năm tại Mỹ?

25/06/2016 - 09:32

PNO - Chi phí sinh hoạt trung bình một năm của du học sinh tại Mỹ rơi vào khoảng 16.000 - 24.000 USD (360-550 triệu).

Mỹ có tất cả 50 bang và tất nhiên giữa các bang khác nhau, du học sinh các nước sẽ có những mức độ chi phí sinh hoạt khác nhau: Có những thành phố rất đắt đỏ như Los Angeles, New York, Chicago nhưng cũng có không ít tiểu bang cung cấp hàng hóa, thực phẩm giá cả phải chăng hơn rất nhiều.

Về cơ bản chi phí sinh hoạt tại Mỹ so với một số đất nước khác vẫn nằm trong top cao, tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào lối sống của các bạn sinh viên nữa.

Tính ra trung bình 1 tuần chi phí sinh hoạt ăn ở của 1 sinh viên rơi vào 350-500 USD (7-11 triệu), một tháng 1400 - 2000 USD (31-45 triệu), và một năm 16.000 - 24.000 USD (360-550 triệu), tính cả những chi phí cho các hoạt động vui chơi, giao lưu, giải trí.

Du hoc sinh can chuan bi bao nhieu tien de chi tieu, sinh hoat mot nam tai My?

Chỉ số giá các mặt hàng tiêu dùng chung cần biết như:

Bữa ăn:

- Combo tại nhà hàng McDonald’s hoặc tương tự: 6 USD

- Ăn tại nhà hàng đắt tiền: 10 USD

Chi phí thuê nhà:

Hầu như tất cả các trường ĐH, CĐ Mỹ đều có nhà ở cho sinh viên ngay trong khuôn viên trường (được gọi là ký túc xá).

Ký túc xá thường được trang bị nội thất cơ bản khá đầy đủ. Thế nhưng, ưu tiên thường được dành cho các học viên sau đại học hoặc những người đã kết hôn hoặc có gia đình.

Ngoài khuôn viên trường, bạn có thể chọn sống trong nhà ở thuê tư nhân có thể được trang bị đồ đạc hoặc không có đồ đạc, hoặc sinh viên phải bỏ tiền sắm thêm, với mức giá thuê ở ngoài rơi vào khoảng:

- Thuê nhà ở trung tâm thành phố: 1500 USD/ tháng

- Giá thuê nhà ở ngoại ô: 900 USD/ tháng

Tất nhiên, nếu tiết kiệm, 3-4 sinh viên có thể sống chung một phòng để giảm bớt chi phí ở.

Chi phí đi lại:

Tùy phương tiện bạn lựa chọn đi là gì sẽ quyết định số tiền bạn bỏ ra bao nhiêu:

- Vé phương tiện đi lại công cộng: 2 USD

- Tiền taxi (hãng tariff bình thường): 3 USD

- Nếu bạn đi ô tô thì giá xăng vào khoảng 0.98 USD/ lít

Du hoc sinh can chuan bi bao nhieu tien de chi tieu, sinh hoat mot nam tai My?

Mạng Internet: 41 USD

Chi phí khác (các loại như điện, lò sưởi, nước, khí đốt cho căn hộ vừa vặn): rơi vào khoảng 160 USD

Tất nhiên, đây mới chỉ là con số ước lượng số tiền bỏ ra cho sinh hoạt, không bao gồm học phí, bảo hiểm y tế, sách giáo khoa hoặc vé máy bay...

Đây không phải là số tiền cố định, thỉnh thoảng giá cả có sự chuyển đổi một chút nhưng không nhiều.

Bạn có ý định du học Mỹ? Có thể nhìn vào đó để có thể tính ước lượng chi phí riêng cho khoản sinh hoạt bên Mỹ nếu có ý định sang đất nước này du học!

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI