Phê chuẩn lệnh tạm giữ 2 người mặc đồng phục địa ốc Alibaba để điều tra tội ‘huỷ hoại tài sản’

18/06/2019 - 13:47

PNO - Ngày 18/6, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, vừa phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giữ hình sự lần thứ nhất 2 đối tượng trong vụ cưỡng chế dự án “ma” ở thị xã Phú Mỹ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, 2 đối tượng bị gia hạn tạm giữ là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh do có dấu hiệu tội “hủy hoại tài sản”.

Ngoài ra, thị xã Phú Mỹ cũng vừa tổ chức cuộc họp về việc xử lý các trường hợp làm đường trên đất nông nghiệp, quy hoạch để phân lô, bán nền trên địa bàn.

Phe chuan lenh tam giu 2 nguoi mac dong phuc dia oc Alibaba de dieu tra toi ‘huy hoai tai san’
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ gia hạn tạm giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cưỡng chế dự án "ma" tại thị xã Phú Mỹ 

Theo ông Huỳnh Văn Danh - Bí thư Thị ủy thị xã Phú Mỹ, khi các cơ quan chức năng cưỡng chế khu đất làm hạ tầng trái phép ở xã Tóc Tiên ngày 13/6 đã bị nhóm người mặc đồng phục có dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” chống đối, ngăn cản. Trong khi đó 60% khu đất này nằm trong quy hoạch làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nên phải xử lý ngay để tránh thiệt hại về sau.

Phe chuan lenh tam giu 2 nguoi mac dong phuc dia oc Alibaba de dieu tra toi ‘huy hoai tai san’
Nhóm người mang đồng phục có dòng chữ địa ốc Alibaba chống đối ngăn cản người thi hành công vụ

Theo lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ, hiện toàn thị xã có khoảng 113 trường hợp vi phạm đất đai. Hiện cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 58 trường hợp. Tất cả các trường hợp xử phạt đến nay đều chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu. 

Trước đó, ngày 16/6, lãnh đạo Tập đoàn địa ốc Alibaba đã ngang nhiên kéo rất nhiều nhân viên đến trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ đòi thả 2 đối tượng trên ra. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của cơ quan công an không chấp nhận những đòi hỏi vô lý trên, toàn bộ lãnh đạo, nhân viên đơn vị này đã kéo về.  

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI