Thầy giáo vẽ sơ đồ nơi mình tự tử, muốn được lo hậu sự trong chùa

21/11/2015 - 09:08

PNO - Khi người thân lần theo sơ đồ thầy H. để lại, đến một khu vườn nhãn thì phát hiện thầy H. đã chết trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, trưa ngày ngày 20/11, người thân và đồng nghiệp đã tổ chức tìm kiếm thầy giáo T.C. H (48 tuổi, ngụ tịa TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), hiện là giáo viên của một trường THCS trên địa bàn.

Đến khoảng 13h cùng ngày, mọi người tìm thấy thầy H. đã chết trong tư thế treo cổ tại một vườn nhãn trong hẻm 414 đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.10, TP.Vũng Tàu.

Thay giao ve so do noi minh tu tu, muon duoc lo hau su trong chua
Ảnh minh họa

Vụ việc nhanh chóng được báo cho chính quyền. Cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, người thân của thầy H. đã phát hiện một tờ giấy để trên bàn của thầy H. để lại. Trong tờ giấy có vẽ một sơ đồ chỉ đến một địa điểm.

Khi không liên lạc được với thầy H. mọi người đã nhận thấy sự bất thường nên tổ chức tìm kiếm theo hướng trên bản đồ chỉ thì dẫn thẳng tới vườn nhãn nơi xảy ra sự việc.

Trong lá thư để lại, thầy H. có nguyện vọng được lo hậu sự tại chùa và nhờ một người đồng nghiệp trả giúp số tiền nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tuấn Bằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI