Trung tâm Ánh Dương đón nhận bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

28/03/2019 - 07:30

PNO - Năm 2018, trung tâm xây dựng được đội ngũ cộng tác viên tuyến cơ sở với 44 chị có mặt khắp 24 quận/huyện.

Ngày 25/3, bà Trần Thị Huyền Thanh – Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM – dẫn đầu đoàn cán bộ Thành Hội đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương trực thuộc Hội LHPN TP.HCM nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3 và trung tâm vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác xã hội (CTXH).

Trung tam Anh Duong don nhan bang khen cua Bo Lao dong – Thuong binh va Xa hoi
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Thành lập năm 2004, Trung tâm Ánh Dương bắt đầu thực hiện Dự án Sức khỏe phụ nữ trên địa bàn 6 quận: 1, 3, 5, 7, 11, Bình Thạnh và Bình Tân. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và nối dài cánh tay của Hội trong công tác tiếp cận, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế tại địa bàn, trung tâm thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn chuyên môn lồng ghép nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống HIV/AIDS và pháp lệnh phòng chống mại dâm.

Trung tâm có đội ngũ giáo dục viên đồng đẳng được hình thành từ các chị em bỏ nghề mại dâm. Trong quá trình hoạt động, Thành Hội tạo điều kiện hỗ trợ vốn để các chị làm ăn tăng thu nhập cho gia đình, có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đến ngày 22/4/2015, Trung tâm Ánh Dương chính thức có quyết định thành lập mô hình CTXH theo đề án 32, lấy tên Trung tâm CTXH Ánh Dương với nhiều phương thức hoạt động, đa dạng mô hình tiếp cận và hỗ trợ đối tượng nữ yếu thế.

Trung tam Anh Duong don nhan bang khen cua Bo Lao dong – Thuong binh va Xa hoi
Đoàn cán bộ Thành Hội đến thăm, chúc mừng Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương đón nhận bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2018, trung tâm Ánh Dương tư vấn hỗ trợ tâm lý cho 259 trường hợp; tư vấn 685 cuộc qua điện thoại và 29 cuộc trực tiếp tại trung tâm về vấn đề tiền hôn nhân; kết nối 55 thân chủ với các dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ chăm sóc, điều trị…; phối hợp với chính quyền địa phương giúp 59 trường hợp  được nhập khẩu, làm giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, vào các cơ sở bảo trợ...; hỗ trợ, phối hợp Báo Phụ nữ, Hội Phụ nữ các quận/huyện giải cứu 3 trường hợp bị dụ dỗ vào con đường mại dâm…

Dịch vụ tham vấn xét nghiệm HIV thân thiện, bảo mật, giấu tên và miễn phí được trung tâm duy trì. Năm 2018, trung tâm đã tiếp cận và thực hiện tham vấn xét nghiệm HIV cho 3.602 khách hàng, trong đó có 129 trường hợp dương tính được hỗ trợ chuyển gửi thành công đến dịch vụ chăm sóc điều trị ARV, 89 chị em được sử dụng dịch vụ khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra, trung tâm cũng tổ chức thực hiện xét nghiệm miễn phí HIV tại cộng đồng cho 1.676 người.

Từ tháng 4/2018, Ánh Dương phối hợp với Trung tâm Phòng, chống AIDS TP.HCM bắt đầu triển khai chương trình xét nghiệm HIV bằng dịch miệng OraQuick (đây là phương pháp mới giúp tự xét nghiệm HIV bằng dịch miễn phí tại nhà có kết quả sau 20 phút), đã cung cấp que test HIV OraQuick cho 529 khách hàng, 10 ca có kết quả dương tính được hướng dẫn kết nối điều trị…

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI