Đồng Nai có 4.500 điểm xả nước thải ra sông

08/11/2015 - 08:27

PNO - “Oằn mình” khi mỗi ngày tiếp nhận hơn 111.000 m3 nước chất thải, sông Đồng Nai có nguy cơ mang nhiều mầm bệnh.

Phiên hợp thứ 9 của Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai vừa kết thúc ngày 06/11, đã đưa ra những ý kiến về vấn đề tình trạng ô nhiễm nguồn nước nặng tại sông Đồng Nai do hoạt động xả nước thải nơi đây.

Trong báo cáo phiên họp cho biết, hiện nay, sông Đồng Nai có khoảng 4.500 điểm xả chất thải, trong đó có 10.000 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, 400 làng nghề, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, và số lượng không nhỏ các cơ sở bệnh viện tại các tỉnh thành quanh lưu vực sông.

Do đó, mỗi ngày sông Đồng Nai phải tiếp nhận hơn 111.000 m3 nước thải, điều đáng nói là một số lượng nước thải chưa qua xử lý ngày càng nhiều.

Dong Nai co 4.500 diem xa nuoc thai ra song
Tình trạng lấn sông Đồng Nai đang làm cho dòng sông này có nguy cơ thay đổi dòng nước.

Theo Đại Tá Dương Văn Linh, Phó cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (Bộ Công an), tình trạng ô nhiễm tại sông Đồng Nai ngày càng nghiêm trọng và nặng nề. Vấn đề lượng lớn chất thải từ bệnh viện chưa hề qua xử lý xả thẳng vào sông gây nguy cơ tiềm ẩn nguồn dịch bệnh và phát tán mầm bệnh qua môi trường nước là điều cần chú ý.

Sông Đồng Nai hiện nay có 7 điểm ô nhiễm nguồn nước, đó là: kênh Ba Bò (giáp ranh Bình Dương và TP. HCM), kênh Thầy An - An Hạ (TP. HCM, Long An và Tây Ninh). Suối Riệp (Bình Dương – Đồng Nai), suối Cái - Nhum - Xuân - Trường (TP. HCM với Bình Dương), suối Linh - Săn Máu (Đồng Nai), sông Giêng – Ui (Bình Thuận - Đồng Nai) và sông La Ngà (Bình Thuận - Đồng Nai).

Tại phiên họp, “khủng khiếp” là hai từ mà Đại tá Dương Văn Linh dùng để mô tả trước tình hình trên cũng như hoạt động xả nước thải ra sông Đồng Nai.

Được biết, Cục Cảnh sát môi trường qua quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều doanh nghiệp tại đây không xây dựng hệ thống xử lý chất thải hoặc hệ thống xử lý vận hành. Nhiều doanh nghiệp đôi khi chỉ xây để đối phó với cơ quan chức năng, hoặc nếu có xây thì chỉ vận hành khi có lực lượng tuần hành kiểm tra, vận hành không thường xuyên.

Đó là còn chưa kể đến nhiều bệnh viện huyện, xã ở các tỉnh thành trên lưu vực sông đã xả thải trực tiếp nguồn chất thải đó xuống sông.

Dong Nai co 4.500 diem xa nuoc thai ra song
Tình trạng các doanh nghiệp sản xuất, cá nhân, tập thể không có hệ thống xử lý nước thải vẫn còn nhiều.

Thậm chí, để che đậy lực lượng kiểm tra, nhiều doanh nghiệp còn xây dựng hệ thống xả thải bí mật để xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp đổ vào hệ thống kênh, rạch rồi xuống sông Đồng Nai.

Cũng theo Đại tá Dương Văn Linh, hoạt động lấp sông, khai thác cát bừa bãi trên sông Đồng Nai đã làm thay đổi dòng chảy, và vấn đề sạt lở bờ sông là điều không thể tránh khỏi.

Là một vùng kinh tế phát triển năng động nhất hiện nay, nhưng không thể vì để thu hút đầu tư, thu lợi nhuận kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, phá hủy đi nguồn tài sản thiên nhiên.

Sông Đồng Nai đang phải “oằn mình” từng ngày trước những hệ quả mà con người tạo ra!

Thúy Kiều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI