Sân bay A So được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia

11/03/2013 - 20:09

PNO - PNO - Sáng 11/3, UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia địa điểm khu chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ tại sân bay A So, xã Đông Sơn.

Trong chiến tranh chống Mỹ, từ tháng 8/1965 đến tháng 12/1970, huyện A Lưới có tới 270 phi vụ rải chất độc, chủ yếu là chất da cam..., trong đó nặng nhất là khu vực sân bay A So. Theo kết quả nghiên cứu, sự tồn lưu của dioxin đối với hệ sinh thái ở điểm nóng sân bay A So có hàm lượng dioxin trong đất là 879,85 pg/g. Hiện nay, huyện A Lưới có hơn 4.200 nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, các mẫu lấy từ mỡ gan, cá trắm cỏ, máu người dân sinh ra sau chiến tranh đều có nồng độ chất độc cao. 

San bay A So duoc xep hang di tich lich su Quoc gia

Trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia sân bay A So

Được biết, Ban Chỉ đạo 33 (Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam) đã phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về xây dựng Khu chứng tích chiến tranh hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại huyện A Lưới. 

THUẬN HÓA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI