Đại hội cơ sở Hội NSSK VN tại TP.HCM: Con tằm đến thác…

25/09/2014 - 00:05

PNO - PN - Sáng 22/9, 185 hội viên đã có mặt tại Nhà hát Kịch Sân Khấu (SK) Nhỏ TP.HCM (5B Võ Văn Tần) để tham dự Đại hội cơ sở Hội Nghệ sĩ (NS) SK Việt Nam tại TP.HCM

Nhiều NS khi bước từng bước lên những bậc cầu thang dốc đứng đã dừng lại nhiều lần, thở dốc, lấy sức mới có thể bước tiếp, dù đó là những bước chân từng dạn dày mưa nắng, những bước chân vững vàng trong chiến tranh, vững chãi trong thời bình…

Những phát biểu nhiều tâm tư, nhiều bức xúc của các hội viên đã được đặt ra và nhận được sự hưởng ứng của nhiều đồng nghiệp. Bức xúc, trăn trở nhiều nhất vẫn là sự công bằng, là quyền lợi tinh thần của những người làm kiếp con tằm.

Dai hoi co so Hoi NSSK VN tai TP.HCM: Con tam den thac…
Nghệ sĩ Hoàng Linh (trái) và tác giả Phi Hùng - Ảnh: Trịnh Bích

NSND Đoàn Dũng lặp lại nhiều lần: “Còn nhiều người xứng đáng là NSƯT, NSND” và đề nghị xem lại tiêu chí chọn NSƯT, NSND cũng như cách xét chọn. NSƯT Quang Hạnh dẫn vài minh chứng, nhiều NS chỉ có được khả năng diễn xuất, còn tri thức lẫn đạo đức nghề nghiệp còn thiếu nhưng vẫn được là NSƯT. NSƯT Lê Thiện không kìm được xúc động khi nhắc đến việc NS Văn Hiệp khi chết rồi mới được truy tặng danh hiệu NSƯT. Nghệ sĩ Bích Ngọc, trong lời bộc bạch của mình khiến người nghe chạnh lòng khi biết chị phải “muối mặt” xin vai diễn để có cơ hội có mặt trong những kỳ dự hội diễn nghệ thuật.

NS Phú Quý đầy ưu tư: “Chúng tôi, những người cống hiến mấy chục năm, có mặt ở các hoạt động nghệ thuật, tích cực tham gia những hoạt động xã hội, chỉ mong nhận được danh hiệu mà mình mong ước”. NS Hoàng Linh, người sẵn sàng cưa đi hai cái răng cửa cho một vai diễn, ông từng được tác giả Phi Hùng (tác giả đoạt giải thưởng Nhà nước về VHNT) đánh giá là rất giỏi nghề, có lúc từng thay nhiều vai trong vở Tìm lại cuộc đời, Đứa con bị từ chối… nhưng cuối cùng vẫn bị trả lại hồ sơ xét NSƯT. “Những người NS chúng tôi chỉ mong được đối xử công tâm” NS Hoàng Linh nói.

NSƯT Hoa Hạ, trong phát biểu của mình, đã đề xuất “lối ra”để có thể giải tỏa những bức xúc chính đáng của nhiều NS, đó là: Hội SK nên tạo điều kiện cho các diễn viên được tham gia các kỳ hội diễn, nên có liên hoan SK dành cho NS cao tuổi, những người suốt đời gắn bó với SK…

Trước khi bế mạc đại hội, NSND Lê Tiến Thọ, chủ tịch Hội NS SK Việt Nam phát biểu, nhìn nhận những điểm yếu trong hoạt động của nhiệm kỳ qua cần phải khắc phục, trong đó phải quan tâm hơn đến đời sống tinh thần, vật chất cho NS, phải bảo vệ được quyền lợi của NS.

Đại hội NS SK Việt Nam sẽ diễn ra từ 16 - 18/12 tại Hà Nội.

 TRỊNH BÍCH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI