Nữ sinh lớp 4 bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vai khi đi học về

23/03/2018 - 15:01

PNO - Một nữ sinh lớp 4 trường Tiểu học Hòa An 2 (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) trên đường đi học về bị 2 thanh niên lạ mặt chạy xe ngang bất ngờ vỗ mạnh vào vai, khiến bé gái đau rồi quỵ xuống đường.

Nu sinh lop 4 bi ke la mat dung vat nhon dam vao vai khi di hoc ve
Nữ sinh lớp 4 bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vai rỉ máu.

Trưa 23/3, ông Phạm Minh Phục - Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thông tin, vào chiều 22/3, một nữ sinh lớp 4 tại địa phương bị kẻ lạ mặt vỗ vào vai gây ra vết thương, khiến nạn nhân phải nhập viện. 

Thời điểm đó, bé gái tan học ra về, đang đi thì bị 2 người chạy xe máy ngang bất ngờ dùng tay vỗ mạnh vào vai. Quá đau, bé gái quỵ xuống đường. Sau đó, vài bạn học cùng lớp trông thấy đưa bạn về nhà.

Phát hiện con gái bị dùng vật nhọn đâm vào vai rỉ máu, phụ huỳnh lập tức nặn máu ở vết thương ra rồi đưa bé đi cấp cứu.

Bác sĩ CKII Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng cho biết, lúc nhập viện trên vai bé gái có vết thương rỉ máu. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành các xét nghiệm nhưng đến hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ Quang, chẩn đoán ban đầu rất có thể bé gái bị một vật nhọn như cây tăm đâm trúng. 

Trước đó, vào tháng 10/2017 tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) lợi dụng lúc đường vắng dùng dao lam rạch vào mông nhiều phụ nữ khi đi học đang chạy xe. Vụ việc khiến nhiều chị em, trong đó có cả nữ sinh hoang mang suốt thời gian dài.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI