Lùm xùm vụ kiện đòi UBND TP.HCM 10 ký vàng và 13.800 USD

28/01/2016 - 07:48

PNO - Nhận thấy ông Hiếu cất giữ 10 thỏi vàng do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy tờ chứng minh, từ đó, TAND TP.HCM đã bác đơn kiện của ông này.

Theo hồ sơ vụ việc, giữa năm 2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phát hiện ông Phạm Duy Hiếu (33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Phương Anh) cất giữ 10 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 1 ký) do nước ngoài sản xuất mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Cơ quan chức năng sau đó đã tạm giữ 10 ký vàng trên cùng 13.800 USD để điều tra. Ngày 21/4/2014, PC46 lập biên bản vi phạm hành chính với anh Hiếu về hành vi buôn lậu 10 ký vàng.

Lum xum vu kien doi UBND TP.HCM 10 ky vang va 13.800 USD
Cho rằng việc tịch thu 10 kg vàng cùng 13.800 USD của mình là trái luật, ông Hiếu đã làm đơn khởi kiện UBND TPHCM, yêu cầu trả lại số tài sản này. (Ảnh minh họa)

Đến ngày 9/5/2014, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định xử phạt anh Hiếu 15 triệu đồng vì kinh doanh hàng nhập lậu và tịch thu 10kg sung vào quỹ nhà nước.

Cho rằng việc tịch thu 10 kg vàng cùng 13.800 USD của mình là trái luật, ông Hiếu đã làm đơn khởi kiện UBND TPHCM, yêu cầu trả lại số tài sản này.

Đến ngày 26/1, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là ông Hiếu và bị đơn là UBND TP.HCM.

Trình bày tại phiên tòa, ông Hiếu cho rằng, số vàng trên không phải của công ty mà là tài sản riêng của 2 vợ chồng ông (có nguồn gốc từ của hồi môn do mẹ vợ tặng lúc kết hôn năm 2008). Số vàng này chưa hề thực hiện giao dịch mua bán nên không có cơ sở xử phạt kinh doanh hàng nhập lậu. Còn 13.800 USD là của riêng, không phải tang vật vi phạm nên tạm giữ là trái luật.

“Việc tịch thu số tài sản này là không có cơ sở và không khách quan khi chỉ dựa vào kết luận 10 thỏi vàng không phải do Việt Nam sản xuất và cho rằng đây là hàng hóa nhập lậu. Mặt khác, trong quyết định xử phạt của UBND TP.HCM không đề cập đến việc trả số tiền 13.800 USD mà công an đã tạm giữ”, ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, số tiền 13.800 USD là tài sản riêng của vợ chồng ông cất được, không phải là tang vật vi phạm, vì thế việc công an tạm giữ là trái luật.

Đại diện UBND TP.HCM tại phiên tòa cho rằng, việc lập quyết định xử phạt đã áp dụng đầy đủ trình tự và căn cứ theo pháp luật.

HĐXX nhận thấy việc anh Hiếu cất giữ 10 kg vàng do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy tờ chứng minh, mà chỉ nói do mẹ vợ tặng của hồi môn.

Từ đó, TAND TP.HCM đã bác đơn kiện của ông Phạm Duy Hiếu.

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI