Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh xin vắng mặt khi tòa tuyên án

30/11/2018 - 14:47

PNO - Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh đã có đơn xin xét xử vắng mặt trong ngày HĐXX tuyên án các bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ.

Chiều 30/11, phiên toà xét xử sơ thẩm 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần chủ toạ công bố nốt nhận định hành vi phạm tội và tuyên án 92 bị cáo. Trước khi bắt đầu, chủ tọa phiên tòa cho biết vừa nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phan Văn Vĩnh vì lý do sức khỏe.

Sáng nay, trong lúc chủ tọa đọc bản án, bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng cục C50) đã được đội hỗ trợ tư pháp đưa vào phòng chăm sóc y tế. Trước đó, ông Vĩnh cũng tỏ ra khá mệt mỏi khi bước vào khu vực dành cho các bị cáo.

Bắt đầu buổi chiều nay, HĐXX tiếp tục đọc bản án dài 400 trang của vụ án, trong đó nhận định Phan Văn Vĩnh là người ký quyết định thành lập công ty CNC, là công ty nghiệp vụ của C50 trái với quy định của Bộ Công an.

Cuu trung tuong Phan Van Vinh xin vang mat khi toa tuyen an
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh đã tỏ ra khá mệt mỏi từ phiên tòa sáng nay

Tiếp đó, các bị cáo còn cho CNC thuê trụ sở thuộc quyền quản lý của Bộ Công an, gián tiếp tạo điều kiện cho hành vi phạm tội, khiến các cơ quan cấp dưới khó có thể điều tra, ngăn chặn đường dây đánh bạc của game bài Rikvip. 

Phan Văn Vĩnh còn ký văn bản gửi Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị tạo điều kiện cho công ty CNC. Khi biết có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bị cơ quan điều tra vào cuộc, để che giấu hành vi phạm tội, ông Vĩnh đã bút phê vào văn bản không dấu do Nguyễn Văn Hóa trình. Khi lãnh đạo Bộ Công an có yêu cầu báo cáo nhưng bị cáo Vĩnh không chấp hành, phải đến lần thứ hai thì mới báo cáo nhưng không đúng sự thực, không chỉ đạo triệt phá. 

"Đây là hành vi bao che đến cùng, gây bất bình quần chúng nhân dân, giảm uy tín của ngành công an, niềm tin của người dân", bản án nhận định. 

Bản án cho thấy, hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đủ dấu hiệu giúp sức Dương tổ chức đánh bạc qua game bài trái phép. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, do chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc xem xét xử lý hành vi của Phan Văn Vĩnh mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI